-
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông, Công ty Phú An -
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt -
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 -
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng
![]() |
| Nhiều đơn kêu cứu đã được gửi đi, nhưng các doanh nghiệp đang tham gia mô hình thí điểm của Bộ Công an không nhận được phản hồi |
Phần lớn doanh nghiệp trên nằm ở khu vực miền Trung và hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng...
Trước đó khoảng nửa tháng, họ nhận được yêu cầu thanh lý hợp đồng hợp tác, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân của các trại giam. Ngày 30/11 là thời hạn cuối phải hoàn thành.
“Doanh nghiệp đồng tình với việc thanh lý hợp đồng, chỉ xin thêm thời gian để tìm kiếm lao động thay thế, vì lao động là máu của doanh nghiệp. Cuối năm, tuyển được lao động rất khó, chưa kể bị gián đoạn công việc...”, các doanh nghiệp đã gửi mong muốn tới lãnh đạo C10 Bộ Công an như vậy, nhưng không nhận được thông tin phản hồi.
Với doanh nghiệp chăn nuôi, khó khăn tăng lên vì đang mùa dịch. “Trong lúc dịch bênh, rất tối kỵ việc thay người, vì liên quan đến khả năng dịch lan từ ngoài vào. Nhưng, không còn phương án nào khác vì người đang làm phải rút đi. Chúng tôi chỉ cần qua đoạn cuối năm, để tuyển lao động và đào tạo kịp các kỹ năng về chăn nuôi cho người mới thôi”, một doanh nghiệp xin dấu tên cho biết.
Đây là các doanh nghiệp tham gia mô hình thí điểm của Bộ Công an, về việc cho phép trại giam phối hợp và đưa phạm nhân ra lao động tại các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, xây dựng, trực tiếp tổ chức sản xuất, quản lý. Để tham gia mô hình thí điểm này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất theo yêu cầu của các trại giam để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2019, có hiệu lực vào ngày 1/1/2020 không cho phép trại giam phối hợp và đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam.
Đã có ý kiến rằng, ngay khi Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) được thông qua, các doanh nghiệp phải chủ động kế hoạch thực thi. Nhưng, trao đổi với Báo Đầu tư Online, các doanh nghiệp trên không hề có thông tin và cũng không nhận được thông báo của các trại đang ký hợp đồng về kế hoạch rút người.
Hiện tại, kế hoạch rút quân đang được thực hiện.
“Giá như được thông báo sớm và giá như đừng vào dịp cuối năm thì chúng tôi sẽ đỡ gánh nặng hơn rất nhiều. Rất có thể sẽ có doanh nghiệp bị phá sản sau đợt này”, một số doanh nghiệp mong muốn khi tính khả năng không đủ người thực hiện các hợp đồng đã ký, khả năng không thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn...
-
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện? -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Nông nghiệp công nghệ cao

