-
Đà Nẵng triển khai kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng kéo dài
-
Lâm Đồng thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
-
Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai -
Đà Nẵng quyết định “đổi đất lấy hạ tầng” thực hiện Dự án Luồng Cửa Lở -
Đà Nẵng triển khai kế hoạch tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài -
Loạt dự án đầu tư về thủy lợi ở Khánh Hòa tiến độ ra sao?
Tăng tốc ngay từ đầu năm
Chỉ trong 1,5 tháng đầu năm 2024, có đến 27 dự án FDI (bao gồm cả dự án cấp mới và tăng vốn) cấp tập đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai đã trao giấy phép đầu tư cho hàng loạt doanh nghiệp FDI để có thể khởi công dự án.
Trong số các dự án được cấp phép mới có một số dự án có vốn đầu tư khá lớn, như Dự án SLP Park Lộc An Bình Sơn tại huyện Long Thành do Sea Fund I Investment 14 Pte. Ltd. (doanh nghiệp Singapore) thuộc Tập đoàn Global Logistics Partner (GLP) đầu tư, vốn đăng ký 121,4 triệu USD.
Bên cạnh các dự án cấp phép mới, các dự án tăng vốn cũng có mức đầu tư lên đến cả trăm triệu USD. Trong đó, phải kể đến Dự án Nhà máy sản xuất cà phê của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại Khu công nghiệp Long Bình (Amata), tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD, nâng tổng mức đầu tư cho dự án này lên 502 triệu USD.
Một dự án có mức tăng vốn cũng khá lớn là Nhà máy sản xuất lốp xe của Công ty cao su Kenda (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Giang Điền, tăng 80 triệu USD, nâng tổng mức đầu tư lên 296 triệu USD.
Theo thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (Diza), tính từ đầu năm đến ngày 15/2, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu thu hút được 439 triệu USD vốn FDI (bao gồm dự án cấp mới và tăng vốn), bằng hơn nửa mục tiêu Diza đặt ra là thu hút 700 triệu USD vốn FDI trong năm nay.
“Năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, với những yếu tố rủi ro từ xung đột chính trị tại nhiều khu vực, nguy cơ suy giảm kinh tế của các nước trên thế giới. Tuy vậy, ngay từ đầu năm, Diza đã tập trung, nỗ lực thu hút đầu tư và thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm nhất cho các dự án”, ông Nguyễn Trí Phương, Trưởng ban Diza cho biết.
Theo ông Phương, những dự án vừa được cấp phép đầu tư đều sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề. Đồng Nai sẽ hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường.
Vì sao nhà đầu tư dồn dập đến Đồng Nai?
Trong 2 năm qua, vốn FDI rót vào Đồng Nai có xu hướng giảm và lần đầu tiên trong vòng 30 năm, Đồng Nai rớt khỏi nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Nguyên nhân là tỉnh thiếu quỹ đất công nghiệp lớn để đón các tập đoàn lớn.
Chỉ trong 1,5 tháng đầu năm 2024, có đến 27 Dự án FDI (cả Dự án cấp mới và tăng vốn) cấp tập đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thế nhưng, sang năm 2023, tình hình thu hút FDI vào Đồng Nai đã khả quan hơn và đang có những tín hiệu tươi sáng khi hàng loạt nhà đầu tư đề xuất dự án tại đây. Trong đó, các tập đoàn Nestlé, Hyosung, Kenda… quyết định tăng vốn đầu tư vào Đồng Nai.
Ngoài ra, hàng loạt tập đoàn lớn nước ngoài cũng đến Đồng Nai tìm cơ hội và đề xuất dự án đầu tư như Tập đoàn Coherent đề xuất đầu tư 3 dự án công nghệ cao trong lĩnh vực quang học, đo lường và sản xuất linh kiện bán dẫn; Tập đoàn TWG đề xuất đầu tư đô thị thông minh. Hai tập đoàn của Nhật Bản là Tập đoàn Aeon Mall, Tập đoàn SMC cũng đề xuất đầu tư dự án tại Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết, đầu năm 2024, Nestlé, Hyosung, Kenda… tăng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp tin tưởng và nhìn ra được những cơ hội lớn tại Đồng Nai.
“Đồng Nai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khung khổ pháp luật cho các nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ và những nội dung đã đăng ký. Đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất”, bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.
Ở góc độ của nhà đầu tư, bà Li Shu Ying, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Anctek Việt Nam cho biết, Công ty quyết định mở rộng đầu tư tại Đồng Nai vì địa phương có nguồn lao động dồi dào và có chính sách giải quyết thủ tục kịp thời cho doanh nghiệp. Ngoài ra, địa phương đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như sân bay, đường cao tốc, tạo thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa trong nội địa và xuất khẩu.
Với hệ thống hạ tầng đang được cải thiện từng ngày, cộng với môi trường kinh doanh thông thoáng, năm 2024, dòng vốn FDI vào Đồng Nai chắc chắn sẽ có những bước đột phá mới.
-
Đà Nẵng triển khai kế hoạch tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài -
Loạt dự án đầu tư về thủy lợi ở Khánh Hòa tiến độ ra sao? -
Đà Nẵng công bố, cung cấp thông tin 2 dự án khu công nghiệp lớn -
Hợp tác Việt Nam - Singapore mở thêm cơ hội phát triển công nghiệp cho TP. Hải Phòng -
Thúc đẩy triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Việt Nam - Lào -
Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến giảm gần 3.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng -
Bổ sung thành viên liên danh nâng đời cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới
-
FPT ký 6 thỏa thuận hợp tác chuyển đổi AI với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore -
Căn hộ cao cấp Vân Bay: Cơ hội vàng đầu tư đón sóng đặc khu kinh tế Vân Đồn -
Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với loạt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp -
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm? -
Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu
-
Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng
