
-
VN-Index lội ngược dòng ngoạn mục và sự trở lại của cổ phiếu vua
-
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt lao dốc, điểm sáng hiếm hoi từ cổ phiếu Vingroup
-
Chuyên gia quốc tế tham gia tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng
-
Góc nhìn TTCK tuần: VN-Index thường tăng trước lễ 2/9, có dấu hiệu đỉnh
-
Cổ đông lớn đồng loạt chốt lời khi thị trường lên đỉnh -
Quỹ ngoại điểm 7 lý do khiến năm 2025 là năm “đại thắng” của chứng khoán
Những năm trước đây, mỗi khi giá dầu thô tăng, ngân sách nhà nước (NSNN) bớt gánh nặng, vì dầu thô đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu. Dầu thô tăng giá đồng nghĩa với việc ngân sách thu thêm được một khoản kha khá.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, mấy năm gần đây, tỷ trọng đóng góp của dầu thô vào tổng thu giảm dần.
![]() |
Năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 85.7700 tỷ đồng, nhưng ngân sách Trung ương vẫn hụt thu 2.260 tỷ đồng do giá dầu giảm |
Trong 5 tháng đầu năm, thu từ dầu thô tiếp tục “lép vế” trước các nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/5, số thu từ nội địa đạt 284.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô chỉ đóng góp 13.900 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2015, thu nội địa 253.800 tỷ đồng, dầu thô đóng góp 26.200 tỷ đồng.
Lấy dẫn chứng từ giá dầu thô năm 2015 giảm kỷ lục so với dự toán (giảm 43,8 USD/thùng) khiến thu từ dầu thô bị hụt 25.490 tỷ đồng (tương đương 27,4%), nhưng tổng thu ngân sách vẫn tăng 85.7700 tỷ đồng so với dự toán (trong đó thu nội địa tăng 101.460 tỷ đồng), ông Đào Xuân Tuế, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) còn cho rằng, giá dầu thô giảm NSNN còn có lợi hơn.
“Năm 2015, ngân sách tăng thu là do hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,68% - mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 8 năm gần đây. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển có nhiều nguyên nhân, trong đó có giá dầu giảm, giá xăng dầu thành phẩm giảm, đầu vào của doanh nghiệp giảm, lợi nhuận gia tăng nên đóng góp cho ngân sách nhiều hơn”, ông Tuế phân tích.
Hiện tại, giá dầu vẫn diễn biến phức tạp, sau khi tăng cao liên tục trong vài tuần gần đây thì vào ngày 2/6, các thành viên OPEC (Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa) quyết định không cắt giảm sản lượng dầu khai thác được coi là cung đã vượt quá cầu đã khiến thị trường dầu hỏa chao đảo và chưa biết sẽ tăng hay lại tiếp đà suy giảm.
“Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và cùng với các bộ ngành trực tiếp thực hiện, điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào giá dầu”, ông Tuế nhấn mạnh.
Tất nhiên, giá dầu biến động tăng hay giảm đều tác động đến ngân sách. Theo ông Vũ Hồng Long, Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, (Tổng cục Thuế) cứ giá dầu giảm 1 USD, ngân sách hụt thu 1.500 tỷ đồng, trong đó, số thu trực tiếp từ dầu thô hụt 900 tỷ đồng và các khoản thu khác liên quan đến xăng dầu thành phẩm (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 600 tỷ đồng).
Vấn đề nằm ở chỗ, khi giá dầu biến động thì chỉ ngân sách Trung ương chịu tác động, còn ngân sách địa phương thì không, nếu có thì chỉ được hưởng lợi trong trường hợp giá dầu giảm. Cụ thể năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 85.7700 tỷ đồng, nhưng ngân sách Trung ương vẫn hụt thu 2.260 tỷ đồng do giá dầu giảm.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) giải thích, theo quy định thì toàn bộ khoản thu từ hoạt động nhập khẩu xăng dầu thành phẩm và từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí (thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi được chia cho nước chủ nhà và các khoản thu khác) là khoản ngân sách Trung ương được hưởng 100%. Vì thế, giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm giảm, lập tức ngân sách Trung ương bị giảm. Ngược lại, nhờ giá dầu thô giảm kéo theo giá xăng dầu thành phẩm giảm, đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm, lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng nên ngân sách địa phương tăng thu.
“Cơ cấu ngân sách của nước ta được ví như túi con và túi bố. Ngân sách Trung ương là túi bố, ngân sách địa phương là túi con, nên chỉ có chuyện tiền “chảy” từ túi bố sang túi con chứ không có chuyện ngược lại. Như năm 2015, có 5 địa phương hụt thu 1.400 tỷ đồng, ngân sách Trung ương phải cấp bù, 58 địa phương khác vượt thu thì được chi tiêu mà không cấp lại cho ngân sách Trung ương”, ông Phụng giải thích và nói thêm rằng, phương án tối ưu là giá dầu thanh toán bình quân trong năm dao động quanh giá dự toán, như năm nay là 60 USD/thùng thì “tất cả đều vui”.
Vì thế, giả sử giá dầu thô có tăng mạnh, thì cũng không lấy gì là quá mừng.

-
Góc nhìn TTCK tuần: VN-Index thường tăng trước lễ 2/9, có dấu hiệu đỉnh -
Cổ đông lớn đồng loạt chốt lời khi thị trường lên đỉnh -
Quỹ ngoại điểm 7 lý do khiến năm 2025 là năm “đại thắng” của chứng khoán -
Những hệ sinh thái hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam -
Xuất hiện “khoảng vênh” lợi nhuận sau soát xét bán niên -
Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán “bùng nổ” -
VN-Index đảo chiều mạnh, BIDV ngược dòng lấy lại vị trí top 2 vốn hoá ngân hàng
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn