-
Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ -
Việt Nam khẳng định vai trò và tầm nhìn tại Đối thoại Shangri-La -
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Manila -
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân gặp cộng đồng người Việt tại Philippines -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Manila thăm cấp Nhà nước tới Philippines -
Thông điệp của Việt Nam tại Shangri-La tạo tiếng vang quốc tế
![]() |
| Người qua đường di chuyển trong một trung tâm mua sắm ở Tokyo. Ảnh: AFP |
Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - có khả năng đã tăng trưởng 2,5% trong quý II/2022 sau mức suy giảm 0,5% trong quý I, theo kết quả dự báo trung bình của 17 nhà kinh tế với hãng tin Reuters. Các nhà kinh tế cho rằng, động lực tăng trưởng quý II của Nhật Bản chủ yếu đến từ sức chi tiêu của khu vực tư nhân với mức tăng khoảng 1,3%, chiếm hơn một nửa GDP.
Ngoài ra, chi phí tài sản cố định trong quý II có khả năng tăng 0,9% trong khi nhu cầu hàng hóa dịch vụ bên ngoài Nhật Bản ước tính đóng góp thêm 0,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng cả quý.
Ông Saisuke Sakai, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Công ty Nghiên cứu và Công nghệ Mizuho (MRT) cho rằng, sự phục hồi trong tiêu dùng sau khi các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 dần được gỡ bỏ đã thúc đẩy tăng trưởng quý II. Điểm chú ý khác là đầu tư của doanh nghiệp trong quý II cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau thời gian bị trì hoãn.
Tuy nhiên, nguồn số liệu khác lại cho thấy, rất có thể số dư tài khoản vãng lai tháng 6 của Nhật Bản chứng kiến mức thâm hụt đầu tiên kể từ tháng 1/2022 do nhập khẩu tăng vọt. Ước tính mức thâm hụt trung bình là 703,8 tỷ yên (tương đương 5,29 tỷ USD), theo Reuters.
Đối với quý III, giới phân tích lo ngại nền kinh tế Nhật Bản đối mặt với rủi ro ngày càng tăng, bao gồm rủi ro từ suy thoái kinh tế toàn cầu và nguy cơ dịch dịch Covid-19 tái bùng phát trong nước.
Ông Saisuke Sakai đánh giá, tốc độ phục hồi của Nhật Bản sẽ chậm hơn trong quý III/2022 bởi các hộ gia đình có thể trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát do biến chủng mới, cùng với các yếu tố rủi ro khác như giá cả tăng cao và nền kinh tế toàn cầu chững lại.
Kết quả thăm dò lần này của Reuters cho thấy giá bán sỉ tại Nhật Bản trong tháng 7 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng này đã giảm dần trong tháng thứ ba. Trước đó, giá bán sỉ tăng kỷ lục 9,9% trong tháng 4.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến công bố dữ liệu giá bán sỉ vào sáng ngày 10/8 và 5 ngày sau đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố số liệu GDP sơ bộ quý II.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Manila thăm cấp Nhà nước tới Philippines -
Thông điệp của Việt Nam tại Shangri-La tạo tiếng vang quốc tế -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines -
Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ -
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines -
Chỉ đạo mới của Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng -
Truyền thông Indonesia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
-
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026
-
Móng Cái: Dòng tiền biên mậu trở lại, bất động sản bước vào chu kỳ khai thác -
FPT ký 6 thỏa thuận hợp tác chuyển đổi AI với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore -
Căn hộ cao cấp Vân Bay: Cơ hội vàng đầu tư đón sóng đặc khu kinh tế Vân Đồn -
Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với loạt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp -
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

