-
Foxconn đạt doanh số kỷ lục trong tháng 4/2024 -
Chủ tịch Trung Quốc công du 3 nước châu Âu -
Hãng xe điện Trung Quốc nhắm mức định giá hơn 5 tỷ USD khi IPO tại Mỹ -
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ -
Vấn nạn "vàng giả" ở Trung Quốc -
OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu
Chính phủ Nhật Bản đã triển khai gói cứu trợ gần 108.000 tỷ yên và đang lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ. Ảnh: AFP |
Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm nay 18/5 công bố GDP quý I/2020 của nước này giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái khi các trụ cột của nền kinh tế đều suy yếu. Cụ thể, xuất khẩu lao dốc 21,8% trong khi đầu tư nhà ở tư nhân giảm mạnh 17% và chi tiêu hộ gia đình giảm 3,1%.
Các nhà phân tích cho rằng thứ tồi tệ hơn có thể sẽ đến bởi dưới thời Covid-19 nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Hãng tin AP dẫn số liệu thống kê cho thấy, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái kỹ thuật sau khi suy giảm trong 2 quý liên tiếp. Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sụt giảm 1,9% trong quý IV/2019, “đứng im” trong quý III/2019 và chỉ tăng 0,5% trong quý trước đó.
Nhật Bản đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 vì nền kinh tế này phụ thuộc nhiều vào hoạt động giao thương với Trung Quốc và Mỹ. Các hoạt động du lịch, vận tải và thương mại giữa Nhật Bản với Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác điều bị thu hẹp trong bối cảnh các nước phong tỏa nền kinh tế chống dịch Covid-19.
Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế tạo, bức tranh tài chính mà các “ông lớn” như Toyota Motor công bố khá ảm đạm. Một số nhà sản xuất đã không đưa ra dự báo tăng trưởng cho năm tài khóa 2020 trong bối cảnh lợi nhuận lao dốc khi người dân “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu và ở nhà chống dịch Covid-19.
Đối phó với dịch Covid-19, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai gói cứu trợ gần 108.000 tỷ yên (tương đương 1 tỷ USD), đồng thời đang lên kế hoạch cấp phát tiền mặt và hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Đến nay, hơn 16.000 người tại Nhật Bản mắc Covid-19 và trên 700 người tử vong vì virus này. Tuy nhiên, những con này được đánh giá là khá thấp đối với một quốc gia có dân số già nhất thế giới và những thành phố “đậm đặc” về dân cư.
Tuần trước, Nhật Bản đã nới lỏng tình trạng khẩn cấp trên hầu hết lãnh thổ nhưng vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với “điểm nóng” dịch bệnh Tokyo. Nhiều địa điểm tại Nhật Bản bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng các hoạt động kinh doanh và tiêu dùng được dự báo chưa thể hồi phục sớm.
Theo Robert Carnell, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tập đoàn tài chính và ngân hàng ING, thiệt hại mà đại dịch gây ra đối với khu vực tư nhân của Nhật Bản sẽ vẫn dai dẳng ngay cả khi nhu cầu của người dân tăng cao nhờ hỗ trợ của Chính phủ nước này.
-
Foxconn đạt doanh số kỷ lục trong tháng 4/2024 -
Chủ tịch Trung Quốc công du 3 nước châu Âu -
Hãng xe điện Trung Quốc nhắm mức định giá hơn 5 tỷ USD khi IPO tại Mỹ -
FAO: Chỉ số giá lương thực toàn cầu tăng hai tháng liên tiếp -
Lo ngại vốn đầu tư mạo hiểm vào Đông Nam Á "ngủ đông" đến năm 2025 -
Nhu cầu thép toàn cầu được dự báo tăng trưởng 3 - 4% trong năm 2024 -
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ
-
1 Điều gì khiến các "đại bàng" đầu tư vào bất động sản Việt Nam? -
2 Vàng xô đổ mọi kỷ lục giá, cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam tăng 12% -
3 Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả lượng và chất -
4 Tham vấn ý kiến về tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo trị giá 13.726 tỷ đồng -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 7/5
- Doanh nhân Việt, mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kinh tế mới
- SACE công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Italy - Việt Nam, tổng trị giá 1,3 tỷ USD
- Rào cản của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
- Hanel và Tổng giám đốc Hanel được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh ASEAN 2024
- Pathways - con đường ưu việt dành cho nhà quản lý cấp cao trở thành ICAEW Chartered Accountant
- Trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực quốc tế dành cho khách hàng cao cấp