-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Ảnh minh họa: Getty Images |
Theo đài RT (Nga), tại cuộc họp trực tuyến vừa diễn ra, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva đã cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023, khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Động thái này có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng.
Tổng giám đốc IMF lưu ý tốc độ tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế phát triển và đà trượt giá của tiền tệ ở nhiều nước tiên tiến đang báo hiệu tình trạng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Ông nói thêm: “Các nỗ lực phát triển đang phải đối mặt với khủng hoảng giữa hàng loạt vấn đề”.
Bà Georgieva cũng đồng ý với quan điểm này và cho rằng nguy cơ suy thoái đã gia tăng. Người đứng đầu IMF cũng nhấn mạnh rằng 1/3 nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Bà dự đoán những quốc gia này có thể có mức tăng trưởng âm trong quý cuối cùng của năm 2022 và quý đầu của năm 2023.
Theo ước tính của IMF, thiệt hại toàn cầu do suy thoái kinh tế có thể lên tới 4.000 tỷ USD vào năm 2026, tương đương với quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức. Bà Georgieva kêu gọi các nhà hoạch định chính sách không để lạm phát trở thành một “đoàn tàu mất phanh” mà không thực hiện các biện pháp kiềm chế.
Nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất trong năm nay nhằm nỗ lực đối phó với chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lạm phát gây ra bởi giá năng lượng tăng cao và những hậu quả của các chính sách tài khóa và tiền tệ lỏng lẻo trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất chuẩn lên 75 điểm cơ bản vào tháng 9, sau khi tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 7, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng thực hiện một số đợt tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố đợt tăng lãi suất cao nhất trong hơn 20 năm vào tháng 8, nâng lãi suất chuẩn thêm 0,5 điểm phần trăm lên 1,75% trong lần tăng lãi suất thứ 6 kể từ tháng 12.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
