-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ -
Bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
3 địa phương phối hợp cung ứng xăng dầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
Đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3/2026 đến 25/8/2026 -
Tiếp tục đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, xóa cơ chế "xin - cho" -
Huế điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
![]() |
| Các nhà hoạch định chính sách của Fed đều cho rằng lãi suất phải được tăng lên cho đến khi "kẻ thù" lạm phát bị đánh bại. |
Tin quan trọng từ cuộc họp chính sách tháng 12/2021 của Fed không phải là việc họ sẽ ngừng mua trái phiếu kích thích kinh tế hay phát tín hiệu về 3 lần tăng lãi suất cơ bản trong năm 2022, bởi những quyết định chính sách ngắn hạn này đã được các quan chức Fed "rỉ tai" truyền thông cả tháng qua.
Theo trang tin MarketWatch, điều ngạc nhiên lớn là Fed đã quay ngoắt 180 độ trong quan điểm chống lạm phát. Tuyên bố hôm 15/12 sau cuộc họp chính sách của Fed cùng các tài liệu kèm theo cho thấy những "bồ câu" - những nhà hoạch định chính sách tiền tệ cho rằng nguy cơ lạm phát bị thổi phồng quá mức - đã hoàn toàn "đầu hàng". Giờ đây, các thành viên của Fed bỗng chốc đều hóa thành "diều hâu" và không còn "bồ câu" nữa.
Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed đã hoàn toàn nhất trí rằng chống lạm phát là công việc ưu tiến số 1 của họ. Họ có thể còn vênh nhau về chiến thuật hoặc thời điểm, nhưng không phải là chiến lược sớm đánh bại lạm phát. Fed đang đặt mình vào trong trạng thái "chiến đấu" mà lạm phát được xác định là "kẻ thù" trong cuộc chiến này.
Trong 30 năm qua, phe "bồ câu" của Fed đã đúng khi cho rằng không phải lạm phát, mà thất nghiệp mới chính là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ. Phe "bồ câu" đã có trận chiến cuối cùng thành công để buộc Fed phải xem xét lại những chi phí thực tế mà thất nghiệp gây ra đối với xã hội và nhiều cá nhân đã bị nền kinh tế bỏ lại phía sau.
Nhưng giờ đây, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã buộc các "bồ câu" phải chấp nhận rằng lạm phát là mối đe dọa lớn hơn thất nghiệp. Đó là một sự thay đổi lớn trong một tổ chức không ít xê dịch như Fed.
"Biểu đồ chấm" tháng 12/2021 chính là căn cứ để xác định các thành viên "bồ câu" đã hóa thành "diều hâu". Đây là dạng biểu đồ mà hàng quý các quan chức Fed đưa ra dự báo biến động lãi suất trong ngắn, trung hạn, và dài hạn. Biểu đồ chấm tháng 12 cho thấy tất cả các nhà hoạch định chính sách của Fed đều chung nhận định rằng lãi suất phải được tăng lên cho đến khi "kẻ thù" lạm phát bị đánh bại.
Trong dự báo được công bố hôm 15/12, các thành viên có bản tính "diều hâu" mạnh nhất của Fed đã nâng dự báo lãi suất trung hạn của họ từ 1,63% lên 2,13% vào cuối năm 2023 và từ 2,63% lên 3,13% vào cuối năm 2024. Thậm chí, 5 "diều hâu" mạnh nhất của Fed cho rằng cơ quan này sẽ phải đẩy lãi suất cho vay lên trên mức cân bằng dài hạn được giả định là 2,5%.
Còn những thành viên "bồ câu" của Fed hoàn toàn "xóa cờ chơi lại" bằng việc đưa ra những dự báo hoàn toàn mới. Năm thành viên "bồ cầu" từng dự báo rằng lãi suất cơ bản sẽ tăng từ 0 đến 2 lần vào cuối năm 2023, thì nay đã dự đoán lại rằng mức tăng này sẽ gấp tới 4 hoặc 5 lần. Đến cuối năm 2024, họ dự báo lãi suất sẽ tăng gấp 7 lần, thay vì gấp 2 - 4 lần như trước.
Trước đây, những thành viên "bồ câu" của Fed tin rằng lạm phát tăng cao sẽ tự điều chỉnh giảm, nhưng nay họ đều rằng lãi suất huy động cần phải đẩy cao lên rất nhiều lần mới có thể đánh bại được lạm phát.
-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ -
Bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
3 địa phương phối hợp cung ứng xăng dầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
Đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3/2026 đến 25/8/2026
-
Tiếp tục đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, xóa cơ chế "xin - cho" -
Huế điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Không kịp thông xe 2 đoạn cao tốc Bắc – Nam qua miền Trung dịp Tết 2026 -
Huế triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics -
[Longform] TP.HCM: Giữ vững vị thế đầu tàu tăng trưởng -
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2026 tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước -
Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank? -
Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)

