-
Doanh nghiệp cần nâng chất lượng quản trị và ứng dụng AI -
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gia nhập bản đồ tài chính toàn cầu
-
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP -
Tăng chế tài xử phạt với các vi phạm về chào bán, giao dịch trái phiếu -
ICD Tân Cảng - Long Bình bị xử phạt 157,5 triệu đồng -
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại
Nợ công tiếp tục tăng nhanh
Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội đầu tuần này nêu rõ, nợ công đang tiếp tục tăng nhanh. Theo dự kiến của Chính phủ, đến hết năm 2014, dư nợ công bằng 60,3% GDP (tăng 6,1%), dư nợ chính phủ 46,9%, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 39,9% GDP.
![]() | ||
| Giới chuyên gia kinh tế tỏ ra rất lo ngại với tốc độ tăng của nợ công hiện nay (Ảnh minh họa) |
Cho dù nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài vẫn trong giới hạn cho phép, song người đứng đầu Chính phủ cũng thừa nhận, nợ công tăng nhanh. Bên cạnh đó, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014, nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại đã lên tới 26,2% GDP (theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%).
Nhiều năm nay, nợ công là chủ đề nóng luôn được đặt ra. Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cho rằng, nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép. Thậm chí, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) còn cho rằng, nợ công Việt Nam hiện vẫn mức trung bình thấp so với các nước Đông Nam Á. Cụ thể, nợ công bình quân đầu người của Việt Nam đang xấp xỉ khoảng 914 USD/người, trong khi Indonesia là 1.069 USD/người, Thái Lan là 3.249 USD/người hay Malaysia là 7.260 USD/người.
Tuy vậy, PGS -TS. Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nợ công của Việt Nam chỉ có thể nói là đang nằm trong ngưỡng cho phép, chứ không ai dám nói là an toàn. “Hơn nữa, dù vẫn trong ngưỡng, song nợ công đã ở mức cao, nên không thể chủ quan. Còn mức độ an toàn của nợ công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, bội chi ngân sách…”, ông Ngân nhận định.
Con số nợ xấu còn đáng sợ hơn, nếu tính theo chuẩn quốc tế (tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước - DNNN). TS. Nguyễn Đức Thành, chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu áp dụng cách tính quốc tế (tính cả nợ của khối DNNN), thì nợ công của Việt Nam lên tới 100%.
Nợ công là chuyện đương nhiên của mỗi quốc gia, song có vay, có trả, vậy Việt Nam lấy nguồn trả nợ từ đâu? Với mức bội chi ngân sách lớn như nước ta, áp lực vay nợ để trả nợ là rất lớn, vì thế, nợ công sẽ ngày càng dày thêm, mà khó có khả năng giảm đi.
Tháng 6/2014, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận, áp lực về vay mới để trả các khoản vay cũ là tương đối lớn. Mỗi năm, Việt Nam phải dành khoảng 20% tổng thu ngân sách nhà nước để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.
Chi chưa giảm, thu chưa tăng, vẫn phải vay để tiêu
Ông Trần Hoàng Ngân nhận xét, với tốc độ thu - chi như hiện nay, trong vòng 5-10 năm nữa, Việt Nam vẫn phải vay nước ngoài để chi tiêu công. Đồng tình với ý kiến này, nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, nợ công sẽ trở thành gánh nặng nếu tình trạng chi thường xuyên lớn, chi đầu tư không hiệu quả… như hiện nay không được cải thiện. “Vấn đề quan trọng nhất hiện nay để xử lý nợ công là, làm sao tăng trưởng cao, đảm bảo nguồn thu cho các khoản chi ngân sách và giảm chi thường xuyên, giảm bội chi ngân sách”, ông Ngân nói.
Đồng tình với ý kiến này, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, các DNNN hiện quản lý gần 1 triệu tỷ đồng tài sản nhà nước, trong khi đóng góp cho ngân sách lại rất hạn chế. Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, sẽ góp phần tăng thu ngân sách từ khối này.
Bên cạnh đó, tình trạng chuyển giá của khối DN FDI hiện chưa được kiểm soát hữu hiệu, nếu Bộ Tài chính quản chặt, ngân sách sẽ có thêm nguồn thu lớn. Một giải pháp nữa để giảm gánh nặng nợ công là phải tăng cường các giải pháp kích thích sản xuất và tăng trưởng kinh tế.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng: “Nếu kinh tế tăng trưởng thấp, nguồn thu tăng chậm, nguồn trả nợ sẽ khó khăn. Do đó, cần kiểm soát chặt hạn mức nợ công”.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, cơ quan này đang đưa ra một loạt giải pháp để đảm bảo an toàn nợ công, như giảm quy mô đầu tư và tỷ trọng đầu tư công; tăng thu, tiết kiệm chi, tiến tới giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống 4% GDP giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quy trình tái cơ cấu nợ theo huớng giảm dần nợ nước ngoài và tăng tỷ trọng nợ trong nước để Việt Nam giảm được sự phụ thuộc vào nước ngoài, chủ động hơn trong việc vay nợ…
Hà Tâm
-
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại -
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ -
Chứng khoán phiên 2/10: PNJ đột biến, cổ phiếu điều chỉnh vẫn chiếm đa số -
VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện -
FWD Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cùng BVBank -
MSB Business Banking: Từ bảo vệ tài khoản đến chủ động bảo vệ dòng tiền -
Vì sao nhà đầu tư ngoại chưa mặn mà với thị trường trái phiếu Việt Nam?
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026

