
-
Nhu cầu vàng tăng cao nhất trong 11 năm
-
Trung Quốc mở cửa có tác động thế nào tới các thị trường toàn cầu?
-
Tesla hạ giá xe điện, cuộc đua mới trên thị trường bắt đầu
-
Người dân tiết kiệm ở mức kỷ lục, Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng
-
Công ty mẹ của Google sa thải 12.000 lao động -
Đức: Chi phí nhập khẩu khí đốt tăng 131%
![]() |
Số liệu sơ bộ của chính phủ Mỹ cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% trong năm 2019, thấp hơn mức 2,9% của năm 2018. Ảnh: AFP |
Dự báo trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business Network. “Tôi cho rằng các dự báo (tăng trưởng kinh tế) của chúng ta đã sụt giảm do Boeing và các tác động khác, vì vậy tăng trưởng sẽ thấp đi. Chúng tôi lẽ ra có thể đạt tăng trưởng 3% nhưng Boeing có tác động lớn đến kim ngạch xuất khẩu bởi hãng này là nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ”, ông Mnuchin nói thêm.
Trái lại, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng trong những tháng gần đây, khả năng suy thoái kinh tế Mỹ dự báo xuất hiện trong năm tới đã giảm đáng kể, dựa trên đánh giá các mô hình suy thoái có tình toán đến biến động của thị trường trái phiếu và các yếu tố khác.
Trong báo cáo tình hình kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ trình Quốc hội Mỹ mới đây, Fed đánh giá, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2019 đã chững lại do hoạt động sản xuất chế tạo và tăng trưởng toàn cầu suy yếu; tuy nhiên các rủi ro chính và khả năng suy thoái của nền kinh tế thời gian đã suy giảm.
“Rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng Mỹ dường như đã giảm những tháng cuối năm 2019 do xung đột chính sách thương mại (Mỹ-Trung) phần nào hạ nhiệt và tăng trưởng ở các nền kinh tế khác có dấu hiệu ổn định và điều kiện tài chính được nới lỏng”, Fed cho biết.
Trong số các rủi ro mà Fed đề cập phải kể đến dịch bệnh do virus corona lan rộng toàn cầu khiến giá trị tài sản tăng lên và nợ cấp thấp có thể tiệm cận mức kỷ lục - điều này khiến Fed lo ngại có thể thành vấn đề lớn đối với suy thoái kinh tế.
Lo ngại dịch Corona phức tạp và làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lại khiến thị trường chứng khoán đi xuống như phiên giao dịch hôm 7/2, bất chấp thị trường Mỹ có thêm 225.000 việc làm mới trong tháng 1/2020.
Trong khi một quan chức Nhà Trắng nhận định, tác động của dịch Corona tới Mỹ sẽ ở mức tối thiểu. Thực tế dịch bệnh này đã gây ra một số tác động bất ngờ tới triển vọng kinh tế Mỹ mà Fed cho rằng đang được cải thiện sau một năm đầy biến động.
Theo Fed, các rủi ro đe dọa sự phục hồi của kinh tế Mỹ trong dài hạn (hơn 10 năm) đã giảm bớt sau ba lần Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2019 và bằng chứng cho thấy hoạt động thương mại và sản xuất toàn cầu dường như đã giảm kịch sàn.
“Hoạt động chi tiêu và dịch vụ của người tiêu dùng trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng trở lại”, Fed khẳng định.
Báo cáo sơ bộ được chính phủ Mỹ công bố cuối tháng 1 cho biết, nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng 2,3% trong năm 2019, thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng 2,9% của năm 2018 và cách khá xa so với mục tiêu đạt tăng trưởng 3% hoặc cao hơn mà Tổng thống Donald Trump đề ra.

-
Đức: Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt mức cao kỷ lục -
Chủ tịch Fed: Đừng hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm 2023 -
Dự báo ECB sẽ tăng lãi suất tiền gửi lên mức 2,5% -
Nhu cầu vàng tăng cao nhất trong 11 năm -
Chỉ số lạm phát của Eurozone giảm tháng thứ 3 liên tiếp -
Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm -
Anh và EU đạt thỏa thuận hải quan hậu Brexit liên quan đến Bắc Ireland
-
Công ty cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile mời thầu cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH
-
Ngày hội đầu tư tài chính Info Finance
-
Khai xuân tưng bừng - Rộn ràng ưu đãi cùng thẻ Lộc Việt Agribank
-
TTC AgriS (SBT): Cuộc chơi toàn cầu của Công ty nông nghiệp công nghệ cao
-
PTSC khẳng định vị thế doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu khu vực
-
Vinmec chính thức gia nhập hệ thống liên kết toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ)