Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 05 tháng 07 năm 2024,
Kinh tế TP.HCM có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại
Trọng Tín - 31/05/2024 20:04
 
Kinh tế TP.HCM đến tháng 5/2024 chưa có dấu hiệu tăng tốc mà có dấu hiệu chậm lại.

Trong phiên họp kinh tế xã hội thường kỳ tháng 5, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục thống kê TP.HCM đánh giá bước sang quý II/2024, sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục cải thiện góp phần duy trì đà tăng trưởng cho Thành phố.

Tuy nhiên, đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, khi tiêu dùng e dè, xuất nhập khẩu tăng chậm lại, giải ngân vốn đầu tư công chưa có tiến triển tích cực để đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục thống kê TP.HCM cho rằng cần có những giải pháp để điều chỉnh dòng tiền này vào sản xuất kinh doanh thay đầu tư, tích lũy vàng. Ảnh: TTBC

Chẳng hạn, dự án FDI đăng ký mới tăng 24,1%, doanh nghiệp trong nước cấp phép tăng 8,7%, nhưng vốn FDI lại giảm 3,3% và vốn doanh nghiệp trong nước cũng giảm 23%. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngoài nhà nước phần lớn quy mô nhỏ và tâm lý thận trọng, chờ đợi để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong khi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3%, công nghiệp phục hồi khá chậm và còn nhiều khó khăn khi thấp hơn chỉ số sản xuất cả nước (6,8%), 11/30 ngành cấp II có chỉ số sản xuất giảm.

Ông Hoàng cho rằng chế biến, chế tạo là trụ cột của ngành công nghiệp Thành phố nhưng chỉ tăng 4,9% (thấp hơn IIP toàn ngành), lao động giảm 5,7%.

“Mặc dù thị trường nước ngoài tăng, thể hiện qua hoạt động xuất khẩu tích cực và các doanh nghiệp có đơn hàng quay trở lại nhưng thời gian đơn hàng ngắn và giá không tăng, trong khi chi phí đầu vào tăng khiến biên lợi nhuận của nhiều ngành bị co hẹp”, ông nói thêm.

Đặc biệt, dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,2%, nhưng đây mức tăng có dấu hiệu tăng chậm lại, do dịch vụ ăn uống giảm từ đầu năm đến nay đã làm giảm đà tăng trưởng chung của toàn ngành.

Riêng bán lẻ hàng hóa tăng 9,3%, tuy nhiên bán buôn chỉ tăng 6,6%, nếu loại trừ yếu tố giá thì mức tăng còn thấp, trong khi bán buôn chiếm đến 80% ngành thương mai, do đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng chung ngành thương mại.

Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 65,1% và doanh thu lưu trú tăng 49,9%, nhưng ăn uống chỉ tăng 3,8%, trong thời gian qua một số nhà hàng lớn, quán ăn nổi tiếng trên địa bàn ngưng hoạt động, hoặc chuyển địa điểm cho thấy người dân tiêu dùng thắt chặt hơn và đặc biệt chi phí mặt bằng khá lớn đã ảnh hưởng đến việc duy trì kinh doanh.

“Qua số liệu 5 tháng năm 2024, nhìn chung kinh tế Thành phố vẫn duy trì xu hướng tích cực nhưng chưa có dấu hiệu tăng tốc mà có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại”, ông nói.

Theo ông Hoàng, tiêu dùng nội địa vẫn là động lực chính của tăng trưởng nhưng khá thấp so với tiềm năng của Thành phố. Ngoài ra, cần đẩy mạnh chi ngân sách, đảm báo tiến độ dự toán vì đây là cấu phần quan trọng trong tiêu dùng của nhà nước, tạo kích cầu cho nền kinh tế.

Trong khi đó, vốn đầu tư công được xem là động lực quan trọng bù đắp tăng trưởng cho các động lực khác, trong bối cảnh tiêu dùng tăng trưởng chậm, giải ngân đầu tư công chưa đột phá, đầu tư tư nhân như FDI và ngoài nhà nước cũng chưa khởi sắc.

Tính đến hết ngày 30/5, Thành phố đã giải ngân 6.889 tỷ đồng, đạt 8,7% so với kế hoạch vốn năm 2024, giảm 24,2% so cùng kỳ (cùng kỳ đạt 21,9% kế hoạch vốn). Do đó, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm chính để dẫn dắt thị trường.

Cần nắn dòng tiền vào sản xuất kinh doanh thay đầu tư, tích lũy vàng

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, trong 5 tháng đầu năm 2024, dư nợ tín dụng đã khởi sắc, khi dư nợ tín dụng tháng sau cao hơn tháng trước và vốn huy động 5 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ và dư nợ tăng 9,8%. Đây là tín hiệu tích cực của nền kinh tế khi nhu cầu vay vốn tăng trưởng trở lại.

Bên cạnh đó, diễn biến thị trường chứng khoán mặc dù có nhiều biến động nhưng nhìn chung có xu hướng tích cực, khi khối lượng giao dịch 4 tháng đầu năm tăng 53,1% và giá trị gấp 2 lần. Dòng tiền vào thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi kết quả là doanh thu 5 tháng tăng 7,4% và thu thuế từ nhà, đất tăng 44,8%.

Tuy nhiên, giá vàng liên tục tăng từ tháng 1/2024 khi tăng 13,8% và đến nay tăng 20,2%. Trình trạng này kéo dài sẽ tác động đến nền kinh tế. Do vậy, cần kiến nghị Chính phủ có những giải pháp để điều chỉnh dòng tiền này vào sản xuất kinh doanh thay đầu tư, tích lũy vàng.
TP.HCM chi 4.000 tỷ đồng chống ngập khu vực chợ Thủ Đức
Từ năm 2026 đến năm 2030, TP.HCM sẽ chi 4.000 tỷ đồng để mở rộng rạch Cầu Ngang, rạch Thủ Đức và nâng cấp đường Dương Văn Cam để chống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư