-
VN-Index nối mạch tăng 3 phiên liên tiếp, vượt mốc 1.290 điểm -
Thêm công ty liên quan Địa ốc Hoàng Quân phát hành trái phiếu lãi suất 12%/năm -
PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 6%, vốn điều lệ đạt 3.381 tỷ đồng -
VNDirect dự kiến ngày 28/3 vào bước kiểm tra thông luồng giao dịch -
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng gấp rưỡi so với vùng đáy đầu năm -
LPBank tăng vốn điều lệ thêm 31%
13 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất 2013 tại Cục Hải quan Hà Nội gồm Công ty Toyota Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Công ty Liên doanh Taisei - Vinaconex, Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long, Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam, Công ty TNHH Phân phối công nghệ Viễn thông FPT, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Công ty TNHH Hệ thống dây SumiHanel, Công ty thông tin di động, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, Công ty TNHH Điện Staley Việt Nam và Công ty TNHH ABB.
Hải quan Hà Nội trao bằng khen cho các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất |
Theo bà Đoàn Thị Yến, Phó tổng giám đốc Công ty Toyota Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2013, Toyota Việt Nam đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng tiền thuế tại Hải quan Hà Nội và dự kiến mức đóng thuế của Toyota trong cả năm 2013 sẽ vào khoảng 1.750 tỷ đồng.
Đến hết tháng 10/2013, Hải quan Hà Nội cũng đã thu thuế đối với xe mang biển ngoại giao, biển số nước ngoài đã chuyển nhượng, sử dụng không đúng mục đích và các trường hợp chuyển nhượng xe của đối tượng ngoại giao theo quy định được 134,8 tỷ đồng.
Cơ quan này cũng đang đề xuất Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho người quản lý, sử dụng xe có Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký lưu hành sau ngày 10/6/2013 được làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/12/2013. Trường hợp người quản lý, sử dụng xe không đến làm thủ tục chuyển nhượng mới xử lý tịch thu.
Biện pháp này, theo Hải quan Hà Nội, là nhằm hạn chế người sử dụng xe lưu hành không hợp pháp, đồng thời tăng thu ngân sách nhà nước.
Hiện nay, yêu cầu về thu ngân sách đang ngày càng cao lên theo mỗi năm. Năm 2012, Hải quan Hà Nội đạt tổng thu 12.576 tỷ đồng, nhưng sang năm 2013, tổng thu được giao lên tới 15.871 tỷ đồng, tăng 26,2%.
Điều này đặt ra 2 yêu cầu: Cơ quan hải quan phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp ăn nên làm ra để từ đó có tiền nộp thuế, nhưng lại phải đảm bảo chặt chẽ để tránh gian lận gây thất thu.
Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội, ở góc độ tạo thuận lợi về thủ tục, cơ quan này đã thực hiện hải quan điện tử tại 100% các chi cục và thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc.
Theo đó, từ đầu năm 2013 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 11 cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, tập trung vào từng chủ đề: Đại lý thủ tục hải quan, kho ngoại quan, hàng đầu tư gia công, hàng chuyển phát nhanh, hàng miễn thuế, quyền sở hữu trí tuệ, hàng chế biến xuất khẩu…
Chí Tín
-
Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán -
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng gấp rưỡi so với vùng đáy đầu năm -
LPBank tăng vốn điều lệ thêm 31% -
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hút dòng tiền, MSN thỏa thuận “khủng” -
Sự cố tấn công hệ thống VNDirect: Khách hàng đã có thể tra cứu tài khoản -
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu -
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản giảm mạnh: Doanh nghiệp xoay đâu tiền trả nợ?
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng