-
Phạm Thị Thu Hằng, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Pơ Lang: Cô giáo rẽ hướng làm mỹ phẩm từ trái bơ -
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hút dòng vốn mới -
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng lỏng, bảo đảm thông suốt dòng chảy hàng hóa, năng lượng và logistics -
FPT Retail bán thêm UAV, drone; PAN Group thu 2.600 tỷ đồng từ Bibica; TNG làm trạm sạc -
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung
Lỗ năm 2017 “bào mòn” gần hết vốn điều lệ
VHG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với những con số gây choáng váng cho nhà đầu tư.
Cụ thể, trong quý IV/2017, VHG không có hoạt động kinh doanh nào được ghi nhận vào doanh thu. Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính là 841,9 tỷ đồng, bao gồm chi phí lãi vay 17,4 tỷ đồng.
![]() |
| Lũy kế cả năm 2017, doanh thu của VHG đạt 16 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.164 tỷ đồng. |
Công ty chỉ có lãi từ các công ty liên doanh, liên kết 25,4 tỷ đồng. Sau khi cộng cả chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được hoãn lại là 58,5 tỷ đồng, thì VHG lỗ sau thuế 878 tỷ đồng.
Tình trạng này không phải lần đầu xuất hiện đối với VHG. Đây là quý thứ 6 liên tiếp, công ty này thua lỗ và là quý thứ 3 liên tiếp không có doanh thu.
Tại phần thuyết minh tài chính, VHG giải trình khoản chi phí hoạt động tài chính gồm lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn là 847,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay tại phần này chỉ ghi nhận 316 triệu đồng - “vênh” so với số liệu chi phí lãi vay 17,4 tỷ đồng trên báo cáo kết quả kinh doanh.
Lũy kế cả năm 2017, lỗ do thanh lý các khoản đầu tư của VHG là 950,5 tỷ đồng.
Mập mờ trong góp vốn, thoái vốn
Thời gian gần đây, VHG liên tục thực hiện đầu tư và thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp với giá trị khá lớn và đa phần thua lỗ. Trong giai đoạn đầu năm 2017, VHG đã liên tiếp báo lỗ do thanh lý các khoản đầu từ vào Công ty cổ phần Thủy sản Viễn Đông, Công ty cổ phần Cao su miền Nam…
Tại báo cáo tài chính quý III/2017 của VHG, mục “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” vẫn ghi nhận giá trị 919,88 tỷ đồng, với các khoản góp vốn vào 4 công ty. Đến cuối quý IV/2017, các khoản đầu tư này đã không còn được ghi nhận giá trị, đồng nghĩa với việc VHG đã thoái vốn. Tuy nhiên, việc thoái vốn này lại không được ghi nhận cả trong doanh thu thuần, lẫn doanh thu từ hoạt động tài chính.
Lũy kế cả năm 2017, doanh thu của VHG đạt 16 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.164 tỷ đồng.Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của VHG là 669,65 tỷ đồng, giảm 61% so với đầu kỳ; nợ phải trả 132 tỷ đồng, gấp 12 lần so với đầu kỳ; vốn chủ sở hữu 537 tỷ đồng, giảm 68% so với đầu kỳ.

So sánh khoản lỗ 847,2 tỷ đồng mà VHG giải trình nói trên, có thể thấy, VHG gần như mất toàn bộ vốn khi thực hiện thoái vốn tại các công ty này.
Điều đáng nói là, trong tháng 12/2017, VHG đã ra nghị quyết thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Tây Hồ Tây. Đây là khoản đầu tư có giá trị ghi sổ lên tới 729 tỷ đồng.
Theo Điều 135, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014, việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải do Đại hội đồng cổ đông thông qua, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. Tỷ lệ này cũng được quy định tương tự trong Điều lệ của VHG.
So sánh giá trị khoản đầu tư trên với tài sản tại ngày 30/9/2017 của VHG là 1.494 tỷ đồng, có thể thấy, khoản góp vốn này đã vượt tỷ lệ 35% trên, nhưng Hội đồng Quản trị của VHG đã tự ra Nghị quyết thông qua việc thoái vốn này.
Một điều cũng đặc biệt không kém là, Hội đồng Quản trị của VHG hiện gồm 5 người, trong đó, 3 người không sở hữu cổ phiếu VHG. Chỉ có ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang nắm giữ vỏn vẹn 100.000 cổ phần (tương đương 0,07% vốn) và Ủy viên Hội đồng Quản trị Khuất Duy Tiến nắm giữ 50.000 cổ phần (tương đương 0,03% vốn).
Tiếp đó, cuối tháng 12/2017, VHG đã tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn, với tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49%, nhưng không nói rõ về giá trị khoản góp vốn và không thông qua ý kiến cổ đông. Tại báo cáo tài chính quý IV/2017, VHG ghi nhận khoản đầu tư này trị giá 108,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin về doanh nghiệp trên khá mù mờ, thậm chí ngay cả website riêng của công ty cũng không có.
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, VHG đã thông qua tờ trình hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu VHG trên HOSE để chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM. Điều này đồng nghĩa với việc VHG sẽ không phải chấp hành các quy định về công bố thông tin nghiêm ngặt như trên HOSE. Do đó, với tình trạng kinh doanh bết bát như hiện nay, việc VHG có thể âm vốn chủ sở hữu, thậm chí “biến mất” là điều mà nhiều cổ đông nắm giữ cổ phiếu VHG đang lo ngại.
-
Phạm Thị Thu Hằng, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Pơ Lang: Cô giáo rẽ hướng làm mỹ phẩm từ trái bơ -
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hút dòng vốn mới -
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng lỏng, bảo đảm thông suốt dòng chảy hàng hóa, năng lượng và logistics -
FPT Retail bán thêm UAV, drone; PAN Group thu 2.600 tỷ đồng từ Bibica; TNG làm trạm sạc
-
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
-
Từ “điểm nghẽn” thành “điểm đến”: Hạ tầng Quốc lộ 13 nâng tầm bất động sản khu Đông Bắc -
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững

