
-
Samland đối diện nhiều thách thức khi chào sàn
-
TDC dự kiến thu 727 tỷ đồng từ chuyển nhượng lô E15 thuộc khu dân cư Hòa Lợi
-
Long Sơn PIC: Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo bán niên 2025
-
PV Power báo lãi vượt xa kế hoạch sau nửa đầu năm
-
Chương Dương muốn chào bán cổ phiếu huy động 527,7 tỷ đồng để trả nợ và đáo nợ -
Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ muốn chốt lời 18 triệu cổ phiếu Seaprodex
Khởi động mùa báo cáo tài chính quý II, CTCP Chứng khoán MB (mã MBS-sàn HoSE) đã chính thức công bố báo cáo tài chính riêng lẻ với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và ghi nhận mức cao kỷ lục.
Cụ thể, doanh thu hoạt động của MBS đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ hầu hết các mảng nghiệp vụ chính đều mở rộng quy mô doanh thu. Doanh thu cho vay tăng 88% lên 262 tỷ đồng, đóng góp gần 60% tổng doanh thu hoạt động và cũng là một trong những động lực chính đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận. Doanh thu môi giới cũng tăng 32%, nhưng chi phí môi giới thậm chí tăng nhình hơn (37%).
Đối với hoạt động tự doanh, lãi từ việc bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đã mang về 341,5 tỷ đồng. Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng bán lỗ 286,5 tỷ đồng. Với hoạt động tự doanh diễn ra sôi động, giá trị các tài sản tài chính (FVTPL) đến cuối quý II tăng thêm 477 tỷ đồng, lên gần 1.600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, MBS đã hạ tỷ trọng cổ phiếu niêm yết, trong khi tăng mạnh khoản đầu tư vào trái phiếu. Trái tức thu được từ các tài sản sẵn sàng để bán (chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết) mang về 33 tỷ đồng trong riêng quý vừa qua. Ngoài các mảng chính trên, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính dù đóng góp khiêm tốn vào tổng doanh thu nhưng cũng đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.
Lợi nhuận quý II của MBS nhờ đó tăng trưởng 75%. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS cũng cao gấp 2,11 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, tăng 63% so với năm đầu năm 2023.
Với xấp xỉ 217 tỷ đồng lãi ròng, MBS đã xác lập mức lợi nhuận kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động, tính theo quý. Dù vậy, xét về tỷ suất sinh lời, MBS vẫn chưa trở lại thời hoàng kim giai đoạn 2018-2019. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) giai đoạn này thường xuyên ở mức hai con số. Tuy vậy, ROEA quý II đạt hơn 4,1%, cải thiện nhiều so với các quý liền trước.
Tương tự đa số các công ty chứng khoán trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, quy mô vốn của MBS đã tăng khá “nóng”, từ mức vốn điều lệ 1.221 tỷ đồng lên 4.377 tỷ đồng. Đồng thời, vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh từ 1.670 tỷ đồng lên 5.408 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của MBS xấp xỉ 17.594 tỷ đồng, gấp 3,7 lần quy mô tài sản thời điểm cuối năm 2019. Gần 57% tài sản của công ty chứng khoán này nằm tại các khoản cho vay khách hàng thông qua hình thức cung cấp margin với dư nợ ký quỹ đến cuối quý gần 9.980 tỷ đồng.
Ngoài ra, tài sản của công ty còn nằm tại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (1.600 tỷ đồng), tài sản tài chính sẵn sàng để bán (2.024 tỷ đồng), khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (2.856 tỷ đồng) hay gần 730 tỷ đồng tiền và tương đương tiền…
-
Doanh nghiệp “đầu tàu” bứt tốc lợi nhuận, top đầu gọi tên các ngân hàng -
PV Power báo lãi vượt xa kế hoạch sau nửa đầu năm -
Chương Dương muốn chào bán cổ phiếu huy động 527,7 tỷ đồng để trả nợ và đáo nợ -
Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ muốn chốt lời 18 triệu cổ phiếu Seaprodex -
Thép Pomina chính thức lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ trong nửa đầu năm 2025 -
Nam Tân Uyên sắp trả cổ tức 60% trước thềm chuyển sàn sang HoSE -
Xây dựng và Giao thông Bình Dương nâng kế hoạch lãi năm 2025 lên 109,78 tỷ đồng
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt