-
Người dùng yên tâm sở hữu VinFast VF 3 lâu dài nhờ bảo hành dài, chi phí thấp -
Đồng Tháp tổ chức Mega Sale giảm giá đến 80%, kích cầu tiêu dùng cuối năm -
Chung tay đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới
-
Vinafeed Hà Nam: Vững năng lực sản xuất, chủ động thích ứng trước biến động thị trường -
Tuần hàng Việt Nam trở lại LOTTE Mart Hàn Quốc -
Gần 140.000 tấn thịt nhập khẩu trị giá 2,3 tỷ USD đổ về Việt Nam
Giá trái cây tăng “chóng mặt”
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T chia sẻ, với thời tiết nắng nóng kéo dài hiện giá dừa tươi tăng gấp 4 lần trước đó.
“Chúng tôi mua tại vườn ở Bến Tre hiện có giá 130.000 đồng/chục, trong khi trước đây nhiều thời điểm chỉ 30.000 - 40.000 đồng/chục. Giá dừa tăng còn "nóng" hơn giá vàng. Buổi sáng mới chốt giá, buổi chiều đã tăng thêm 20% - 30%”, ông Tùng dẫn chứng.
Là “ông trùm” xuất khẩu trái cây tươi, ông Tùng cho biết bên cạnh dừa tươi giá tăng mạnh mà không đủ nguồn cung thì một loại quả khác là bưởi cũng “cạn kiệt” do ảnh hưởng xâm nhập mặn trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
![]() |
| Bưởi da xanh Bến Tre đang khan hiếm nguồn cung cho nội địa lẫn xuất khẩu. |
Tổng giám đốc Vina T&T cho biết, dù bưởi Bến Tre hiện có mức giá thu mua tại vườn khá cao từ 35.000 - 45.000 đồng/kg nhưng hiện cung không đủ cầu. Dự báo giá của loại quả này còn tăng cao khi thời gian tới Trung Quốc, Mỹ, NewZealand tăng nhu cầu nhập khẩu.
Bên cạnh xuất khẩu thì khảo sát tại các chợ truyền thống, trong những ngày này các loại thực phẩm tươi giải nhiệt cũng tăng giá. Trong đó, chanh tươi là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Nếu như vào thời điểm cách đây khoảng 3 tháng, giá chanh ở mức 20.000-22.000 đồng/kg thì nay giá đã tăng lên mức 30.000 đồng/kg. Không chỉ thế, mặt hàng này đang trong tình trạng khan hàng. Chủ các điểm kinh doanh cho biết, chanh sẽ còn tiếp tục hút khách và tăng giá trong thời gian tới.
Còn tại các điểm kinh doanh nước giải khát nhanh như nước mía, nước sâm lạnh, nước dừa tươi, trái cây ép...thì mức giá cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng so với thời điểm trước.
Các nhà bán lẻ cũng cho biết nắng nóng đang khiến các mặt hàng nước giải khát, nước tăng lực...Ví dụ sức mua mặt hàng này tại tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op tăng 30% so với trước thời điểm nắng nóng kéo dài. Các mặt hàng nhãn hàng riêng như mật dừa nước, trà tim sen, rau má...cũng tăng đến 50%.
Doanh nghiệp xuất khẩu chịu thiệt hại
Với cương vị Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ông Tùng chia sẻ thêm, dù tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động tiêu cực song do rau quả là “ngành đặc thù” nên xuất khẩu rau quả Việt Nam 4 tháng đầu năm vẫn vươn lên tăng trưởng tốt. Bằng chứng là kim ngạch xuất khẩu đến hết tháng 4 xuất khẩu rau quả Việt Nam ước đạt 520 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm của nước ta đạt 1,8 tỷ USD ( tăng hơn 32% so với cùng kỳ ). Trong đó, Mỹ, Trung Quốc, EU…vẫn là những thị trường nhập khẩu chính.
![]() |
| Công ty Vina T&T đang gặp khó khi giá dừa tươi liên tục tăng cao và "cháy hàng". |
Là thủ phủ dừa cả nước nhưng hiện nguồn cung dừa tươi của tỉnh Bến Tre đang giảm mạnh do nhiều vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, thời tiết nắng nóng kéo dài.
Không chỉ dừa mà dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết, nhiều loại nông sản khác như bưởi, thanh long, nhãn…cũng không đủ cung ứng ra thị trường.
Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An cho biết, do nắng nóng nên sản lượng trái thanh long giảm nhiều, dẫn đến nguồn cung khan hiếm.
Ông Trịnh phân tích, các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng trước với khách hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ doanh nghiệp ký kết cung cấp một tấn thanh long/tuần nhưng do thiếu nguồn hàng, buộc phải tranh mua, tăng giá thu mua để có đủ lượng hàng giao cho đối tác.
Theo đó, giá thanh long đỏ thu mua tại vườn hiện 30.000 - 35.000 đồng/kg, thanh long trắng 20.000-25.000 đồng/kg. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thiệt hại hơn 15%/đơn hàng đã ký kết.
“Doanh nghiệp sẽ vừa chấp nhận câu chuyện giá các mặt hàng này tăng cao mà chất lượng lại giảm đi. Bởi khi cầu tăng mà cung không đủ, thời điểm nắng nóng chất lượng nông sản cũng không được đảm bảo buộc phải chấp nhận một số mặt hàng có chất lượng kém hơn. Trước tôi chỉ mua bưởi đủ 1 kg trở lên nhưng nay trái 0,6kg cũng mua mà còn không có hàng”, ông Tùng cho hay.
Dù vậy, theo ông Tùng để có được nguồn hàng, các doanh nghiệp, thương lái tranh nhau mua và thậm chí còn đưa ra các thoả thuận cam kết bao tiêu đầu ra cả những giai đoạn thấp điểm để mong có hàng cung ứng cho thị trường dịp cao điểm này.
-
Vinafeed Hà Nam: Vững năng lực sản xuất, chủ động thích ứng trước biến động thị trường -
SASCO ghi dấu kép tại bảng xếp hạng uy tín bán lẻ và lợi nhuận năm 2026 -
Tuần hàng Việt Nam trở lại LOTTE Mart Hàn Quốc -
Cánh tài xế tiết lộ bí quyết vừa có thêm đơn hàng, vừa bỏ túi cả chục triệu đồng chi phí -
Gần 140.000 tấn thịt nhập khẩu trị giá 2,3 tỷ USD đổ về Việt Nam -
Lexus ES thế hệ mới: Đẳng cấp không nằm ở việc chạy theo xu hướng -
Đi xa cùng đại gia đình: VF MPV 7 gạt bỏ nỗi lo sạc điện nhờ hạ tầng rộng khắp
-
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - Ngành Tài chính - Chứng khoán
-
HĐQT SeABank phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 và bầu Chủ tịch HĐQT mới, kiện toàn nhân sự cấp cao
-
Cathay Life khẳng định năng lực kinh doanh trong 4 năm liên tiếp
-
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ngành Công nghệ - Viễn thông - Chuyển đổi số
-
SHB nhận Giải thưởng Chất lượng Thanh toán Quốc tế Xuất sắc (STP Award) từ Citibank
-
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - Ngành Logistics


