-
Bộ Nội vụ giải đáp điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức -
Bỏ giấy phép xây dựng: Lo năng lực hậu kiểm khi nạn xây nhầm, xây trái phép, vượt tầng tràn lan -
HĐND TP. Cần Thơ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng -
Quốc hội chốt GDP năm 2026 tăng từ 10%, CPI khoảng 4,5% -
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc -
Khẩn trương xây dựng lại 1.900 nhà sập đổ, 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung
Nga và phương Tây đang tung các con bài trả đũa nhau trên nhiều mặt trận, song song với cuộc xung đột nóng bỏng tại Ukraine. Hoa Kỳ và các đồng minh phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bằng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, điện Kremlin cũng không chịu thua khi đáp trả bằng cách nhằm vào sản lượng hàng hóa và năng lượng của phương Tây.
Năm 2022, Nga cho tạm dừng dầu hết hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt. Nhưng phần lớn các quốc gia châu Âu vượt qua bằng cách nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ các nguồn cung khác và tăng cường việc tích trữ.
![]() |
| Một cơ sở lọc dầu ở thị trấn al-Buraqah, Libya. (Nguồn: AFP/TTXVH) |
Rủi ro khi Nga tự cắt giảm sản lượng dầu
Động thái hôm thứ sáu vừa qua (10/2) được xem là lần đầu tiên Nga gửi điện báo đưa ra những phản ứng cụ thể của nước này đối với thị trường dầu mỏ trước những biện pháp trừng phạt mới của phương Tây.
Ngay sau khi Nga thông báo sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ 500.000 thùng/ngày (tương đương 5%) vào tháng 3 tới, giá dầu Brent đã tăng hơn 2,5% so với ngày hôm trước lên mức 86,6 USD/thùng.
Tính đến hết ngày 13/2, giá dầu brent giao tháng 4 tăng 22 cent, tương đương 0,3%, lên mức 86,61 USD/thùng, trong khi dầu thô của Mỹ tăng 42 cent, tương đương 0,5%, đạt 80,14 USD/thùng.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết quy mô cắt giảm tương đối nhỏ như vậy không có khả năng duy trì một mức giá cao trong thời gian lâu dài đối với người tiêu dùng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu sử dụng dầu mỏ đang tăng trưởng chậm.
Theo ông Robin Brooks, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Tài chính quốc tế: “Bức tranh về nhu cầu dầu toàn cầu còn khá ảm đạm. Đó sẽ là một trở ngại lớn cho ông Putin nếu mục tiêu của ông ấy ở đây là gieo rắc nỗi sợ hãi cho các nhà lãnh đạo phương Tây bằng giá dầu tăng cao”.
Một số quan chức phương Tây khác cũng cho rằng, việc cắt giảm trên không đủ lớn để tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Sản lượng dầu giảm đi có thể giúp Nga nâng cao quyền định giá đối với một số người mua nếu nó hạn chế nguồn cung của họ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh triển vọng kinh tế ở các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn như Mỹ và châu Âu còn mờ nhạt, khả năng tự mình dịch chuyển thị trường toàn cầu của Nga sẽ bị hạn chế.
Một số ý kiến khác cũng cho rằng, trừ khi giá dầu tăng cao một cách đáng kể, nếu không bất kỳ việc cắt giảm sản lượng nào cũng có thể giảm doanh thu, đồng thời sẽ khiến Nga đối mặt với áp lực kinh tế khi chi phí cho chiến sự ở Ukraine ngày càng tăng.
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, riêng thứ sáu tuần trước (10/2), họ có thể sớm phải tăng lãi suất để đối phó với nguy cơ lạm phát tăng trở lại khi chính phủ tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho chiến dịch. Theo ước tính, chi tiêu của chính phủ đã tăng 59%, chủ yếu phục vụ cho việc mua sắm quân trang.
Việc cắt giảm là bắt buộc
Theo một số nhà phân tích, các lệnh cấm vận của châu Âu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga, có hiệu lực ngày 5/2 vừa qua, có thể có tác động xấu đáng kể đến khả năng hoạt động hết công suất của các nhà máy lọc dầu của Nga.
Ông Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler - một công ty dữ liệu hàng hóa cũng cho rằng: “Việc lọc dầu của Nga cần thích ứng với sự thiếu vắng nhu cầu từ các nước châu Âu.
Cũng theo ông Viktor Katona, Nga cần cân nhắc khi nước này có tương đối ít không gian để lưu trữ dầu trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này có ít lựa chọn hơn trong việc nơi chứa lượng dầu sản xuất quá mức của mình.
Thêm vào đó, ông Mikhail Krutikhin, một đối tác của công ty tư vấn năng lượng RusEnergy có trụ sở tại Moscow cho hay: Nếu Nga thực sự cắt giảm sản lượng dầu như đã tuyên bố, khó có thể nói đó là một hành động “tự nguyện” - như ông Navak - Phó thủ tướng Nga đã tuyên bố.
Thay vào đó, “đây là một động thái bắt buộc” cho thấy các nhà sản xuất dầu của Nga đang gặp khó khăn trong việc bán dầu và các sản phẩm tinh chế của mình. Hầu hết các sản phẩm dầu mà Nga xuất khẩu đều là dầu thô, cần có các nhà máy lọc dầu hiện đại và tiên tiến của châu Âu để tạo ra nhiên liệu động cơ thành phẩm bán cho người dùng.
Ông Krutikhin cũng cho rằng, việc cắt giảm sản lượng dầu có thể liên quan tới nỗ lực của Nga nhằm đảm bảo nguồn cung dầu nguyên liệu cho các thị trường thay thế ngoài châu Âu.
Tuy nhiên, Krutikhin cũng cho biết còn quá sớm để nói liệu việc cắt giảm sản lượng có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga trong tháng Ba hay không.
Hiện nay, dầu của Nga đang được xuất khẩu mạnh sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
-
Chính thức trình Quốc hội dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình -
Việt - Mỹ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng -
Chỉ đạo nóng của Bộ Xây dựng về tiến độ các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam -
Hải Phòng hoàn thiện chính sách đồng bộ, tạo nền tảng phát triển bền vững -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Kuwait, Algeria và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 -
Cần phân loại phiên livestream có doanh thu lớn để áp dụng cơ chế kiểm soát chặt -
Tổng Bí thư đồng ý các kiến nghị của Đồng Nai
-
Jollibee Việt Nam tổ chức sự kiện The Jolly Day, đánh dấu cột mốc 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực -
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số -
MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép -
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI: 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế -
VETC ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, hỗ trợ an toàn cho người tham gia giao thông -
Deloitte Việt Nam - 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Á

