-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Dây chuyền sản xuất pin tại một nhà máy ở thành phố Hoài Bắc thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Lợi nhuận của các công ty sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lên 791,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 122,27 tỷ USD), theo số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay 27/7. Trong tháng 5, mức lợi nhuận này tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này hé lộ một số điểm yếu trong sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo Reuters.
Dữ liệu về lợi nhuận sản xuất công nghiệp Trung Quốc được tổng hợp từ các doanh nghiệp quy mô lớn với doanh thu hàng năm từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt trên 20 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3 triệu USD).
Nền kinh tế Trung Quốc phần lớn đã phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức mới trong vài tháng gần đây, đơn cử như chi phí nguyên liệu thô tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu bị rạn nứt.
Zhu Hong, chuyên gia thống kê cấp cao của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc đánh giá: "Sự phục hồi không đồng đều của lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tồn tại, các công ty tư nhân và doanh nghiệp quy mô nhỏ đang đối mặt với sự phục hồi chậm". Điều này là do giá cả hàng hóa liên tục tăng cao và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, Zhu Hong lý giải.
Tính chung nửa đầu năm 2021, lợi nhuận của các công ty sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 66,9% từ mức sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch ghi nhận trong cùng kỳ năm 2020, và tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch xuất hiện.
Trong khi đó, tính đến cuối tháng 6 nợ phải trả của các công ty sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% ghi nhận vào cuối tháng 5.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã tăng cường kiềm chế giá cả hàng hóa tăng cao - vốn là nguyên nhân kéo giảm biên lợi nhuận của các nhà sản xuất; đồng thời ngăn chặn mức tăng giá hàng hóa bị chuyển sang tay người tiêu dùng.
Trong khi chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc trong tháng 6 đã "hạ nhiệt" khi chính quyền Trung Quốc nỗ lực kiềm chế giá cả hàng hóa tăng phi mã, thì lãi suất hàng năm được cho là vẫn lơ lửng ở mức cao. Do đó, một số nhà phân tích dự đoán chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao trong nửa cuối năm nay.
Nền kinh tế Trung Quốc trong quý II/2021 tăng trưởng chậm hơn so với dự báo và giới chức nước này cảnh báo rằng sự phục hồi của nền kinh tế vẫn chưa đồng đều.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý II/2021 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, theo công bố ngày 15/7 của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc. So với quý I/2021, GDP quý II của Trung Quốc chỉ tăng 1,3%. Trong quý I, GDP Trung Quốc tăng vọt 18,3% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

