-
Tái định hình dòng vốn từ Mỹ và châu Âu vào Việt Nam -
Tăng hiệu quả sử dụng nợ công -
Tiếng thở dài từ những dự án giao thông “hụt” tiến độ -
Quảng Trị “chạy nước rút” giải ngân đầu tư công cuối năm -
TP.HCM yêu cầu chủ động tháo gỡ vướng mắc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài -
Đà Nẵng đầu tư hơn 342 tỷ đồng xây dựng tuyến cống thoát nước
| TIN LIÊN QUAN | |
| Xuất khẩu hàng dệt may sang Hàn Quốc: Nhắm mốc 3 tỷ USD | |
| Doanh nghiệp dệt may đón lõng các FTA | |
| Dệt may mở rộng đầu tư đón TPP | |
Dự án có tổng vốn đầu tư 6 triệu USD (giai đoạn I), chuyên sản xuất sợi chỉ polyester, sợi chỉ nylon và các loại chỉ may công nghiệp khác với quy mô 4.440 tấn sản phẩm/năm và ngay trong đầu tháng 3/2015, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng nhà máy, để đưa vào hoạt động từ cuối năm 2015.
![]() |
| Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng 27%, đạt 2,4 tỷ USD |
Ông Kim Keun Choong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Rio Indsutries (chủ đầu tư Dự án) cho biết, Công ty sẽ đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng và đưa nhà máy vào khai thác đúng thời gian và tiến độ cam kết.
Tại sao lại là vốn Hàn Quốc, mà không phải dòng vốn từ những quốc gia khác? Và ngành dệt may đang có lợi thế gì cho nhà đầu tư, khiến dòng vốn từ quốc gia này chảy vào Việt Nam nhiều hơn?
Về mặt khách quan, khi một nhà đầu tư quan tâm đến Việt Nam, thì trước hết, lĩnh vực đó tại Việt Nam phải có lợi thế cạnh tranh. Thời gian qua và hiện tại, dệt may được đánh giá là ngành như vậy, khi năng lực sản xuất của ngành liên tục tăng cao, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 2 chữ số, với giá trị năm 2014 đạt 24,5 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2013.
Theo phân tích của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), doanh nghiệp Hàn Quốc gia tăng đầu tư để đón lõng cơ hội xuất khẩu hàng dệt may, đặc biệt là các loại nguyên phụ liệu vốn được đánh giá là được hưởng lợi lớn khi một loạt hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương đã và sắp được ký kết.
Đơn cử, với Dự án Sản xuất sợi chỉ 6 triệu USD tại Quảng Nam, khoan chưa nói đến việc xuất khẩu hàng hóa đi các thị trường lớn, mà sản phẩm dệt may Việt Nam ngày càng được đánh giá cao tại Mỹ, EU, Nhật Bản…, đối với các sản phẩm phụ trợ như chỉ may chẳng hạn, Công ty Rio Indsutries có nhiều cơ hội bán ngay tại chỗ cho các doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam vốn đang phải nhập khẩu đến 90% chỉ may.
Tại Việt Nam, hiện có rất ít doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chỉ may, ngoại trừ Công ty TNHH Coats Phong Phú, liên doanh với một công ty của Anh chuyên sản xuất chỉ may cao cấp phục vụ hàng may mặc và giày da xuất khẩu.
Với những doanh nghiệp mới vào Việt Nam trong năm 2014 và đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy, họ đều thừa nhận, cơ hội lớn về thị trường khi các hiệp định thương mại tự do mở ra với Việt Nam đã đưa họ đến với ngành dệt may.
Ông Suh Min Sok, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dong - IL Việt Nam, doanh nghiệp đang đầu tư nhà máy sản xuất sợi tại Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch, nhà máy đầu tiên của Tập đoàng Dong - IL sẽ đi vào sản xuất từ giữa năm 2015, cung ứng sợi cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang thị trường châu Á.
Với tổng vốn đầu tư 52 triệu USD, Tập đoàn Dong - IL đã khởi đầu cho kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với một dự án không nhỏ và chắc chắn đã được tính toán kỹ về lộ trình tăng vốn theo từng giai đoạn. Điều này cũng tương tự trường hợp Công ty Rio Indsutries, khi khẳng định 6 triệu USD đầu tư giai đoạn I chỉ là ban đầu, trong tương lai sẽ tiếp tục đổ vốn mở rộng đầu tư giai đoạn II.
Kết thúc năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc tăng 27%, đạt 2,4 tỷ USD và năm 2015, dự kiến xuất khẩu sẽ vượt 3 tỷ USD.
Sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị xuất khẩu của hàng dệt may phần nào phản ánh sự tín nhiệm của thị trường Hàn Quốc với sản phẩm xuất xứ Việt Nam. Từ đây, cũng tạo một làn sóng đầu tư dịch chuyển từ Hàn Quốc sang Việt Nam, đón sóng thị trường, tận dụng điều kiện về đầu tư, giá nhân công hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận.
| Doanh nghiệp dệt may tăng tốc đầu tư năm 2015 Về đích với kim ngạch xuất khẩu gần 25 tỷ USD trong năm 2014, năm 2015 lại được xem là một năm đầy triển vọng với ngành dệt may, khi những dự định cho năm mới đã được nhiều doanh nghiệp vạch ra từ đầu quý IV/2014. |
Thế Hoàng
-
TP.HCM yêu cầu chủ động tháo gỡ vướng mắc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài -
Đà Nẵng đầu tư hơn 342 tỷ đồng xây dựng tuyến cống thoát nước -
Quảng Trị yêu cầu kiểm điểm 11 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công đạt 0% -
TP.HCM công bố 6 công trình, dự án được ưu tiên áp dụng chính sách đặc thù -
Lâm Đồng có 3.317 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 73% -
Hưng Yên đầu tư sâu vào hạ tầng giao thông, tạo lập diện mạo mới -
Vĩnh Long quy định tiêu chí đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất
-
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo -
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” -
Payoneer được APEA vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” 2025 -
A&T Saigon Riverside: Khi thiết kế kiến tạo chuẩn sống “resort bên sông” -
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ châu Á của Vinamilk


