Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56
Hà Thu (vnexpress) - 20/12/2018 14:56
 
Quyền giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam mất trưa 20/12 ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương tại Hà Nội sau thời gian dài điều trị.
Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú (1962-2018).
Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú (1962-2018).

 

Đồng nghiệp của NSND Anh Tú ở Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết trước lúc mất, nghệ sĩ hôn mê sâu, phải dùng máy thở hỗ trợ. NSND Anh Tú nhập viện điều trị từ tháng 9.

Trong thời gian dài, anh phải truyền máu, kháng sinh, đạm vì viêm cơ do biến chứng tiểu đường, cộng với chứng suy thận. Khi bệnh chuyển biến nặng, nghệ sĩ không nói được nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nhận ra được người quen.

NSƯT Trung Anh buồn bã khi hay tin NSND Anh Tú qua đời. Anh kể khi đến thăm bạn hôm thứ bảy tuần trước, nghệ sĩ Anh Tú đã hôn mê sâu, không còn biết gì. "Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vô cùng hụt hẫng", Trung Anh bùi ngùi.

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú là gương mặt gạo cội ở vai trò diễn viên lẫn đạo diễn. Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình như Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ... Dẫu vậy, dấu ấn sâu đậm của nghệ sĩ là ở lĩnh vực sân khấu. Với cố nghệ sĩ, sân khấu là "thánh đường nghệ thuật". Anh ghi đậm dấu ấn diễn xuất qua hàng loạt vở gồm: Trần Cảnh trong Rừng trúc của Nguyễn Đình Thi, Macbeth trong vở kịch cùng tên của đại thi hào Shakespeare, Tể tướng trong Âm mưu và tình yêu của Schiller, Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và hàng trăm vai diễn... Tốt nghiệp Khoa Đạo diễn - Đại học Sân khấu - Điện ảnh năm 2004, hơn 10 năm, Anh Tú dồn tâm huyết vào sân khấu. Anh từng đạo diễn một số vở kịch Lâu đài trên cát, Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Romeo và Juliet...

Anh Tú được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Hồi tháng 4, anh nhậm chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, NSND từng có bốn năm làm phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Cố nghệ sĩ sinh năm 1962, tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981, trường Sân khấu - Điện ảnh. Trước khi đầu quân về Nhà hát Kịch Việt Nam, anh trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ cùng thế hệ các tên tuổi nổi tiếng như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng... NSND Anh Tú từng giữ chức Trưởng đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài sân khấu, phim ảnh, anh tham gia giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhiều thế hệ diễn viên trẻ luôn ngưỡng mộ, coi anh là người chắp cánh, bồi dưỡng ước mơ diễn xuất của họ.

 

NSND Anh Tú đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Do muốn thay đổi phương pháp điều trị, NSND Anh Tú chuyển viện từ Đông Anh lên Bệnh viên Bạch Mai để tiếp tục chữa bệnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư