Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quảng Trị: Cấp 100 tỷ đồng hoàn thiện đường nối tuyến Hồ Chí Minh nhánh Đông-Tây
Việt Hương - 25/12/2020 20:52
 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ Quảng Trị 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hoàn thiện tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến xác nhận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 2212/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn (100 tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.

Tuyến đường đi qua xã Vĩnh Ô bị chia cắt do lũ lụt
Tuyến đường đi qua xã Vĩnh Ô, huyedenj Vĩnh Linh bị chia cắt do lũ lụt

Theo ông Tiến, việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh Tây là hết sức cần thiết để tạo trục giao thông huyết mạch nối từ Đông sang Tây ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi mưa bão xảy ra; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hoá, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc miền Trung, thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Lào, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh theo quy hoạch.

“Đây được xem là giải pháp cấp bách giúp Quảng Trị đối phó với tình trạng sạt lở liên tiếp các tuyến đường ở vùng núi như thời gian qua”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tuyến đường này được bắt đầu tại vị trí xã Vĩnh Ô, phía tây huyện Vĩnh Linh và kết thúc tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Điểm này là điểm cắt với tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Dự án này có chiều dài 23km, trước đây đã được tỉnh Quảng Trị thực hiện nhưng dở dang một thời gian khá dài vì thiếu vốn.

Sau đợt mưa lũ cuối năm vừa qua, nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã bị sạt lở nghiêm trọng làm cô lập nhiều xã nằm dọc tuyến này như Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Lập.

Thậm chí, có thời điểm Chính phủ phải huy động trực thăng để thả hàng cứu trợ xuống cho người dân vùng Hướng Việt. Sau đó, để tiếp cận những vùng này, chính quyền tỉnh Quảng Trị phải đi vòng ra hướng Quốc lộ 9C trên địa phận tỉnh Quảng Bình để tiếp cận vùng sạt lở từ phía bắc.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, quản lý, sử dụng vốn được hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với số vốn còn thiếu, ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 theo quy định của pháp luật về đầu tư công để thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Gỡ vướng tiến độ Dự án Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư Dự án Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 khẳng định tiến độ lập công ty BOT, thời gian tiếp tục xây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư