-
Dầu thô tăng giá do lo ngại xung đột Israel - Iran leo thang -
Ở kịch bản xấu nhất, giá dầu sẽ vọt qua 3 con số, thậm chí đạt 150 USD/thùng -
Nhà giao dịch chốt lời, giá dầu thế giới trượt nhẹ từ mức cao nhất trong hơn 1 tháng -
BP điều chỉnh chiến lược, thu hẹp chỉ tiêu sản lượng dầu mỏ -
Báo cáo việc làm tháng 9 và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong những tháng tới -
Đình công ở cảng biển Mỹ chấm dứt
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,8% trong ngày giao dịch 2/7. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục nằm trong số những thị trường chứng kiến cổ phiếu giảm mạnh nhất khu vực khi chỉ số Shanghai Composite trượt tới 1,95% xuống còn 3.518,76 điểm, còn chỉ số Shenzhen Component để mất 2,448% và đóng cửa ở mức 14.670,71 điểm. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng rớt 1,8% và kết thúc ngày giao dịch ở mức 28.310,42 điểm.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 nhích nhẹ 0,27% lên mức 28.783,28 điểm, còn chỉ số Topix tăng mạnh hơn với 0,88% lên 1.956,31 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc biến động nhẹ và đóng cửa ở mức 3.281,78 điểm.
Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,59% lên 7.308,60 điểm. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,95%.
Giới đầu tư đang tập trung sự chú ý vào số liệu thị trường việc làm hàng tháng mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố hôm nay. Các nhà kinh tế kỳ vọng bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ tăng thêm 706.000 biên chế và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,8% xuống 5,6%.
Dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á chiều nay trượt giá. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,45% và giao dịch ở mức 75,50 USD/thùng, còn giá dầu thô WTI của Mỹ trượt 0,35% xuống 74,97 USD/thùng.
Giá dầu thô giao sau của Mỹ hôm 1/7 đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018, trong khi giá dầu Brent tăng 2%, sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (gọi tắt là OPEC+) rời cuộc họp thảo luận về nguồn cung dầu mỏ sang ngày 2/7. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn OPEC+ cho biết cuộc họp bị trì hoãn sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phản đối một thỏa thuận dầu mỏ mới.
Các nhà nghiên cứu tài chính tại Ngân hàng Singapore OCBC cho biết: "Dự báo tăng giá đối với dầu thô vẫn còn". "Chúng tôi hy vọng một số hình thức thỏa hiệp giảm thiểu nguồn cung sẽ được loại bỏ vào ngày hôm nay", các chuyên gia OCBC cho biết.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 92,651, từ mức dưới 92,1 hồi đầu tuần. Đồng yên Nhật vẫn trượt giá và giao dịch ở mức 111,46 JPY đổi 1 USD, so với mức 110,8 JPY/USD thiết lập trước đó. Đồng đô la Australia cũng suy yếu và trao tay 1 AUD đổi 0,7457 USD, từ mức 1 AUD/0,755 ghi nhận đầu tuần.
-
Ở kịch bản xấu nhất, giá dầu sẽ vọt qua 3 con số, thậm chí đạt 150 USD/thùng -
Foxconn đầu tư xây dựng nhà máy siêu chip lớn nhất thế giới -
Giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại xung đột ở Trung Đông lan rộng -
Nhà giao dịch chốt lời, giá dầu thế giới trượt nhẹ từ mức cao nhất trong hơn 1 tháng -
BP điều chỉnh chiến lược, thu hẹp chỉ tiêu sản lượng dầu mỏ -
Tài sản của CEO Nvidia Jensen Huang vượt vốn hóa của Intel -
ECB "rất có thể" sẽ hạ lãi suất trong tháng này
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 10/10 -
2 Sắp tổ chức chuyển giao bắt buộc CBBank và OceanBank, hoàn thiện phương án tăng vốn cho big 4 -
3 Dự kiến năm 2025 tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7% -
4 Chuỗi phòng tập Fit 24 đóng cửa vì cổ đông đầu tư ra bên ngoài? -
5 Nhiều vấn đề đất đai, nhà ở có thể để lại hậu quả xấu với nền kinh tế
- PNJ được APEA vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng 2024
- CapitaLand Development ra mắt dự án bất động sản đầu tiên tại phía Đông Hà Nội
- Agribank ưu đãi vay vốn chỉ từ 3,6%/năm đối với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3
- Agribank đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, cung cấp tối đa tiện ích cho người dùng
- Làm mát tối ưu, tiết kiệm chi phí với điều hòa công nghiệp
- Công ty Thuỷ sản Cửu Long An Giang được vinh danh ở giải thưởng APEA 2024