-
Hoàn thiện cơ chế đấu thầu, bảo đảm nguồn cung thuốc ổn định -
Dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng tại nhiều địa phương -
Cùng hành động hôm nay để thế hệ mai sau không còn khói thuốc -
Tăng hậu kiểm, Hà Nội xử lý nhiều cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm vi phạm -
Liệu pháp mới tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư -
Hướng tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số vào năm 2030
Nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh quá tải bệnh viện
Trong bối cảnh các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức luôn trong tình trạng quá tải, việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở 2 của hai bệnh viện này tại TP. Phủ Lý (Hà Nam) trở thành ưu tiên của Bộ Y tế.
Bệnh viện Bạch Mai hiện tiếp nhận hơn 7.000 bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày, với hơn 4.000 giường bệnh nội trú lúc nào cũng kín chỗ. Tình trạng quá tải này không phải hiếm gặp tại các bệnh viện tuyến cuối, khi các bệnh nhân nặng, bệnh hiểm nghèo từ khắp các tỉnh, thành phố đổ về đây để điều trị.
Tương tự, Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám chữa bệnh, với hơn 70.000 ca phẫu thuật mỗi năm. Đặc biệt, bệnh viện này chuyên điều trị các ca chấn thương nặng, phức tạp và đa chấn thương, khiến nhu cầu chăm sóc y tế ở đây càng thêm cấp thiết.
Tại cuộc họp, ông Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra đối với 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam và hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 31/3/2025, sau đó triển khai ngay biện pháp để đưa vào hoạt động.
Để giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, năm 2014, các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại TP. Phủ Lý được khởi công xây dựng với quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh.
Tuy nhiên, các dự án này gặp phải không ít vướng mắc trong quá trình thi công và triển khai. Được thiết kế theo nguyên mẫu bệnh viện nước ngoài, các dự án này yêu cầu nhiều điều chỉnh kỹ thuật và thay đổi hạng mục xây dựng, như hệ thống điều hòa, máy móc, thang máy, khu vực nội trú cho y bác sỹ… Những thay đổi này đã kéo dài thời gian thi công và làm tăng chi phí.
Đặc biệt, các vấn đề về thủ tục hành chính, ký kết hợp đồng và tuân thủ quy định của các nghị định, thông tư đã khiến tiến độ dự án bị đình trệ. Dù đến năm 2020, hai bệnh viện đã hoàn thành hơn 90% công trình, nhưng vẫn không thể hoàn thiện vì thiếu thủ tục bàn giao và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Mặc dù Bộ Y tế đã xin gia hạn tiến độ, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa các bệnh viện này vào vận hành.
Cần cơ chế đặc thù
Bộ Y tế đang đề xuất cơ chế đặc thù để giải quyết các vướng mắc, từ thủ tục hành chính đến việc thực hiện hợp đồng thi công. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, cơ chế này sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các dự án và đảm bảo tiến độ hoàn thiện các bệnh viện. Việc áp dụng cơ chế đặc thù là cần thiết để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh và đưa các bệnh viện vào vận hành.
Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Các vướng mắc liên quan đến ký kết hợp đồng, thủ tục hành chính và quy định đấu thầu sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng thông qua việc áp dụng cơ chế đặc thù. Cụ thể, hai bệnh viện đã hoàn thiện cơ bản phần lớn các hạng mục xây dựng. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành khoảng 97%. Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã đạt tiến độ 85% và đã bắt đầu thi công trở lại. Bộ Y tế kỳ vọng, với việc tháo gỡ khó khăn, hai bệnh viện này có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2025.
Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Đồng thời, hai bệnh viện này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền Bắc và các tỉnh lân cận.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có khả năng tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, trong khi Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có thể tiếp nhận khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày. Với quy mô 1.000 giường bệnh, hai bệnh viện này sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời giúp nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.
Việc Bộ Y tế đề xuất cơ chế đặc thù để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án là một bước đi cần thiết, nhằm đảm bảo các bệnh viện có thể đi vào hoạt động đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
-
Liệu pháp mới tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư -
Hướng tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số vào năm 2030 -
Ghi nhận ca viêm não cấp hiếm gặp do Parvovirus B19 ở Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 6/11: Không nên tự ý dùng thuốc khi viêm phổi mùa lạnh -
Bộ Y tế đề xuất tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm -
TP.HCM khởi động mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tại Cần Giờ -
Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học
-
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo -
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” -
Payoneer được APEA vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” 2025 -
A&T Saigon Riverside: Khi thiết kế kiến tạo chuẩn sống “resort bên sông” -
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ châu Á của Vinamilk
