-
Doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao của Gia Lai
-
Nutifood đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai -
VinEnergo hợp tác với Gia Lai phát triển dự án năng lượng tái tạo quy mô 20 GW
-
Học bổng "Nghị lực Thép" 2025: Hành trình gieo niềm tin, dựng tương lai -
Lợi nhuận sau thuế Viettel Global vượt 3.200 tỷ đồng 6 tháng đầu năm -
Triển lãm giao thương quốc tế ngành công nghiệp chế tạo 2025
![]() |
| Dù thị trường khó khăn, nguồn vốn cho các start-up chững lại, song các nhà đầu tư thiên thần vẫn đang hoạt động nhộn nhịp. Trong ảnh: Sản xuất thiết bị bay không người lái tại RtR - một start-up kêu gọi được vốn từ nhà đầu tư thiên thần |
Giải pháp gọi vốn cho các start-up
Gọi vốn khó khăn, “mùa đông gọi vốn” là câu chuyện kéo dài từ năm 2021 tới nay, khi nền kinh tế thế giới liên tục trải qua nhiều cơn sóng dữ. Hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam tiếp tục chững lại, đánh dấu mức giảm 2 năm liên tiếp kể từ năm 2021, cả về số lượng thương vụ cũng như giá trị đầu tư.
Theo số liệu từ DO Ventures và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), trong 3 quý của năm 2023, tổng giá trị các thương vụ giảm 13%, đạt tổng cộng 427 triệu USD. Xu hướng này thể hiện rõ hơn với mức giảm mạnh 40% về số lượng thương vụ, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2018 với 56 giao dịch được ghi nhận.
Phân tích nguyên nhân, bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á cho biết, trước đây, các nhà đầu tư có xu hướng “rải” tiền vốn. Tức là có thể đầu tư rất nhiều và đôi khi không quá cẩn trọng về việc start-up đó sẽ như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, tại thời điểm khó khăn này, ai cũng cần “thắt lưng buộc bụng”, các nhà đầu tư sẽ có sự đánh giá khắt khe hơn.
Trong bối cảnh này, bà Nguyễn Phi Vân nhìn nhận, hiện nguồn vốn từ các nhà đầu tư thiên thần (angel investor - nhà đầu tư vào các dự án khởi nghiệp trong giai đoạn sớm, khi chưa có nhiều thông tin hoặc khả năng đánh giá rủi ro của dự án) sẽ là lối thoát cho các start-up.
“Trên thực tế, số lượng start-up mà các nhà đầu tư thiên thần đổ vốn vào từ 2022 - 2024 đang nhiều hơn so với trước đây”, bà Vân thông tin.
Lý giải về việc nguồn vốn vẫn hoạt động nhộn nhịp so với thị trường đang đóng băng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á cho biết, trước hết là do giá trị đầu tư vào các doanh nghiệp sẽ rất thực tế, bám sát theo sự phát triển của doanh nghiệp, thay vì đầu tư dàn trải với một cái giá “trên trời”.
Bên cạnh đó, khi thị trường khó khăn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền thống chuyển hướng thành những doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa. Đây là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm kinh doanh trước đó, giúp các nhà đầu tư tin tưởng hơn và nhìn thấy được khả năng phát triển.
“Thị trường có vẻ đã rơi vào mùa đông, song thực tế, dòng vốn vào start-up, đặc biệt là start-up công nghệ không giảm đi quá nhiều. Đặc biệt, với dòng vốn từ các nhà đầu tư thiên thần trong Hiệp hội Các nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á vẫn còn rất nhộn nhịp, chúng tôi vẫn nhận pitching (thuyết trình về các ý tưởng) qua website của Hiệp hội hàng ngày”, bà Nguyễn Phi Vân nhấn mạnh.
Cần tập trung vào việc làm gì để ra tiền
Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Đầu tư về việc làm cách nào để thuận lợi nhận được số vốn đầu tư này, bà Vân cho biết thêm, khi trình bày, các start-up cần tập trung hơn vào việc làm gì để ra tiền, mô hình kinh doanh là gì, doanh thu đến từ đâu, tầm nhìn phát triển trong 5 - 10 năm tới ra sao...
“Nhiều start-up quá tập trung vào sản phẩm mà quên mất rằng, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, điều nhà đầu tư quan tâm nhất là liệu mô hình của bạn có làm ra tiền không”, bà Vân nói.
Trong khi đó, đứng ở góc độ doanh nghiệp, doanh nhân Lương Việt Quốc, người sáng lập Real-time Robotics (RtR) nhìn nhận, với đa số start-up công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới, sự đồng hành của các nhà đầu tư thiên thần sẽ là bệ đỡ hoàn hảo để start-up có thể thuận lợi bắt đầu.
“Khi tôi khởi nghiệp với thiết bị bay không người lái, một công nghệ quá mới tại Việt Nam, thì rất khó để gọi vốn. Không có quỹ đầu tư nào sẵn sàng bỏ vốn cho một dự án thiết bị bay không người lái tại Việt Nam. Chính số vốn từ các nhà đầu tư thiên thần đã giúp RtR vượt qua giai đoạn khó khăn này”, doanh nhân Lương Việt Quốc bày tỏ.
Bên cạnh đó, khi làm việc với các nhà đầu tư thiên thần, RtR cũng nhận được sự đồng hành, tư vấn kinh nghiệm và kết nối quan hệ bởi đa số nhà đầu tư thiên thần cũng là những người đã và đang điều hành doanh nghiệp, có kinh nghiệm phát triển sản phẩm và thị trường.
Tuy nhiên, cũng theo ông Quốc, khi start-up đã có sự phát triển lớn hơn về sản phẩm và thị trường, đi vào những vòng đầu tư sau, thì cần chuẩn bị để kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư lớn. Bởi số vốn từ các nhà đầu tư thiên thần là có hạn và các nhà đầu tư này cũng ít tham gia vào các vòng đầu tư sau.
-
Doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao của Gia Lai
-
Nutifood đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai -
VinEnergo hợp tác với Gia Lai phát triển dự án năng lượng tái tạo quy mô 20 GW
-
Học bổng "Nghị lực Thép" 2025: Hành trình gieo niềm tin, dựng tương lai
-
Masterise Group ghi dấu ấn tại Triển lãm thành tựu Quốc gia 2025 -
Lợi nhuận sau thuế Viettel Global vượt 3.200 tỷ đồng 6 tháng đầu năm -
Triển lãm giao thương quốc tế ngành công nghiệp chế tạo 2025 -
Slabstone - Đá nung kết Việt đầu tiên góp mặt tại triển lãm 80 năm Quốc khánh -
Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững -
Tập đoàn Thành Công giới thiệu 4 thế mạnh tại Triển lãm thành tựu đất nước -
ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam
-
Habeco ghi nhận tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận trong quý II/2025 -
Nhận trợ cấp an sinh xã hội với tài khoản VietinBank trên VNeID -
VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong -
B. Braun Việt Nam lần thứ 5 được vinh danh tại HR Asia Awards 2025
-
Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm -
SeABank thông báo mời thầu

