-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Như vậy, sau hai năm tụt hạng liên tiếp, từ vị trí thứ 59 của năm 2010 - 2011 xuống thứ 65 của năm 2011 - 2012 và 75 của năm ngoái, Việt Nam đã thăng hạng trở lại, bằng với mức xếp hạng của năm 2008 - 2009.
![]() | ||
| Việt Nam đã tăng 5 bậc về xếp hạng Năng lực Cạnh tranh toàn cầu năm 2013 - 2014 |
Sự thăng hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu cho thấy, năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là kiềm chế lạm phát.
Riêng xếp hạng về môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã tăng 19 bậc so với năm ngoái.
Chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng cũng được đánh giá tốt hơn, tăng 13 bậc.
Tuy vậy, khoảng cách về năng lực cạnh tranh của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực vẫn còn khá lớn.
Mặc dù đã có sự tiến bộ so với năm trước, nhưng thứ hạng 70 vẫn còn cách khá xa so với vị trí số 2 của Singapore, số 24 của Malaysia, số 26 của Brunei, số 37 của Thái Lan, số 38 của Indonesia và số 59 của Philippines. Trong khu vực Đông Nam Á chỉ có Lào, Campuchia và Myanmar xếp hạng sau Việt Nam. Xem tiếp trang 3
Như vậy, có thể thấy rõ, trong khi Việt Nam tiến 5 bậc, thì Indonesia đã tiến tới 12 bậc, Philippines 6 bậc. Các quốc gia còn lại như Thái Lan, Brunei, Malaysia… đều thăng hạng, dù thăng ít, nhưng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia này đang ở mức cao.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên, câu chuyện này xảy ra. Những năm gần đây, luôn có các ý kiến quan ngại rằng, Việt Nam dù đã rất nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhưng các bước tiến lại chậm hơn so với các quốc gia lân cận.
Năm ngoái, khi Việt Nam tiếp tục tụt hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu, các chuyên gia kinh tế đã cho rằng, đây là câu chuyện đáng báo động.
Năm 2013, khi kinh tế vĩ mô dần ổn định, khi luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã gia tăng trở lại sau mấy năm sụt giảm, nhiều ý kiến cho rằng, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã được cải thiện.
Tuy nhiên, theo khảo sát của Amcham Singapore, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ hai (sau Indonesia) về xếp hạng các địa điểm mở rộng đầu tư nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ. Còn trong kết quả khảo sát về Chỉ số Niềm tin kinh doanh quý III/2013, do EuroCham công bố mới đây, có 20% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang cân nhắc chuyển đến một địa điểm đầu tư khác trong ASEAN…
Mặc dù những đánh giá nói trên không phải là một bức tranh toàn cảnh và chính xác về môi trường đầu tư, về năng lực cạnh tranh của Việt Nam, song đó là những “tư liệu” quý để tham khảo trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế, chống nguy cơ tụt hậu.
Nguyên Đức
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu


