Thứ Tư, Ngày 02 tháng 04 năm 2025, 14h43
Tin mới y tế ngày 30/3: Lại thêm ca tử vong thương tâm nghi do bệnh dại
D.Ngân - 30/03/2025 09:41
 
Thông tin từ tỉnh Bắc Kạn cho biết, một cháu bé 7 tuổi đã tử vong nghi do bệnh dại sau khi không được tiêm phòng kịp thời sau khi bị chó cắn cách đây gần một tháng.

Tử vong sau khi bị chó cắn

Cháu bé là Nguyễn Thị H., 7 tuổi, trú tại thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 3/3/2025, cháu bị chó nhà nuôi cắn vào tay nhưng không được tiêm phòng dại ngay. Sau đó, trong những ngày tiếp theo, chó tiếp tục cắn mẹ của cháu. Một tuần sau, chó có biểu hiện ốm, tuy nhiên, con vật này chưa từng được tiêm phòng dại.

Ảnh minh họa.

Vào ngày 24/3/2025, cháu bé xuất hiện triệu chứng sốt, sốt liên tục kèm theo tình trạng đau họng, ăn uống kém. Gia đình đã đưa bé đến trạm y tế xã Cổ Linh, nơi bác sỹ chẩn đoán viêm amydal cấp và kê đơn thuốc.

Tuy nhiên, đến ngày 26/3, tình trạng của bé không cải thiện, cơn sốt không giảm, bé bắt đầu gặp khó khăn trong việc nuốt nước bọt và sợ gió. Gia đình tiếp tục đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Pác Nặm, nơi bé được tiêm phòng vắc-xin dại vào ngày thứ 24 sau khi bị chó cắn.

Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến chiều ngày 27/3, tình trạng bệnh của cháu bé trở nên nghiêm trọng hơn, khi bé xuất hiện cơn kích động, gào thét, sợ nước, sợ gió, và các triệu chứng dại rõ rệt.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã gửi mẫu bệnh phẩm đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm và phối hợp các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn môi trường tại khu vực bệnh nhân sinh sống. Vào sáng ngày 28/3, gia đình đã xin đưa cháu về nhà và bé qua đời vào khoảng 15h cùng ngày.

Trước đó, vào ngày 15/3/2025, một người đàn ông 47 tuổi ở xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cũng đã tử vong do bệnh dại. Người này đã bị chó cắn cách đó 4 tháng nhưng không đi tiêm phòng. Đây là một minh chứng cho thấy mối nguy hiểm của bệnh dại khi không được tiêm phòng kịp thời.

Bệnh dại, do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người và có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi các triệu chứng bệnh xuất hiện. Mặc dù đã có vắc-xin phòng bệnh, nhưng tỷ lệ tiêm phòng cho chó, mèo ở nhiều khu vực vẫn còn thấp, đặc biệt là tại các quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng động vật nuôi thấp, như nhiều khu vực ở Đông Nam Á.

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn Hải từ hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, để phòng ngừa bệnh dại, người dân cần chú ý tiêm vắc-xin đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của ngành thú y. Đặc biệt, phụ huynh cần giám sát trẻ nhỏ khi chơi đùa với động vật, tránh để trẻ kéo đuôi hoặc kích động chúng.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa vết thương ngay dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút và sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn i-ốt. Sau đó, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời, tránh tự chữa trị bằng các phương pháp dân gian.

Lịch tiêm vắc-xin dại thường gồm 5 mũi tiêm trong vòng một tháng (0-3-7-14-28), tuy nhiên có thể dừng tiêm tùy vào mức độ vết thương và tình trạng của con vật sau 10 ngày. Ngoài ra, đối với những người có nguy cơ cao, có thể tiêm vắc-xin dự phòng trước khi bị phơi nhiễm, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với động vật.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết một trong những nguyên nhân khiến bệnh dại vẫn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng là do quản lý đàn chó, mèo chưa tốt, tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó, mèo còn thấp (dưới 50%) và tình trạng chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm còn phổ biến.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của ngành thú y. Người dân cũng cần tránh tiếp xúc với các động vật có hành vi bất thường, đặc biệt là đối với trẻ em. Khi bị chó, mèo cắn, cần rửa vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời.

Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan y tế và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về phòng chống bệnh dại, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp và tình trạng chó hoang chưa được kiểm soát. Các cơ quan chức năng cũng cần giám sát chặt chẽ việc tiêm vắc-xin phòng dại cho vật nuôi, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã và thịt chó, mèo.

Không chủ quan với căn bệnh thiếu máu, thiếu sắt

Thiếu máu, thiếu sắt là căn bệnh thường bị bỏ qua, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Mới đây, một nam bệnh nhân 68 tuổi đã được phát hiện khối u sùi đại tràng trong quá trình tầm soát bệnh lý phối hợp khi đến Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) khám vì triệu chứng chóng mặt và thiếu máu.

Ông N.V.B, 68 tuổi, cư trú tại Hà Nội, đến Bệnh viện 19-8 với triệu chứng chóng mặt, kèm theo thiếu máu nhẹ. Sau khi khám lâm sàng, bác sỹ tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu của bệnh viện đã chỉ định xét nghiệm tổng phân tích máu, kết quả cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu, thiếu sắt mức độ nhẹ.

Ngoài việc truyền bù sắt để cải thiện tình trạng thiếu sắt, các bác sỹ đã tiến hành tầm soát các bệnh lý phối hợp có thể gây ra tình trạng thiếu máu. Điều này đã giúp các bác sỹ phát hiện ra một khối u sùi đại tràng trong quá trình nội soi dạ dày - đại tràng gây mê. Bệnh nhân đã được can thiệp phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức.

Theo ThS.BS Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, thiếu máu, thiếu sắt là tình trạng cơ thể không đủ sắt để sản xuất hemoglobin, dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu.

Nguyên nhân phổ biến của thiếu máu thiếu sắt là mất máu mạn tính do chảy máu tiêu hóa (như loét dạ dày tá tràng, ung thư đại trực tràng, trĩ), chảy máu đường tiết niệu sinh dục (như u xơ tử cung, rong kinh), chế độ ăn thiếu sắt, hoặc giảm hấp thu sắt do bệnh lý tiêu hóa. Ngoài ra, nhu cầu sắt có thể tăng cao ở trẻ em đang phát triển và phụ nữ mang thai.

Triệu chứng của thiếu máu, thiếu sắt thường gặp là mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao và niêm mạc nhợt nhạt. Khi phát hiện thiếu máu, đặc biệt là ở người trung niên và cao tuổi, cần phải tầm soát các nguyên nhân tiềm ẩn, chẳng hạn như khối u đại tràng. Chảy máu mạn tính từ ung thư đại tràng có thể là một nguyên nhân chính gây thiếu máu, thiếu sắt.

Phải cắt bỏ thận vì chủ quan khi mắc sỏi niệu quản

Bệnh nhân H. (40 tuổi, Ninh Bình) có tiền sử sỏi niệu quản 1/3 trên bên phải. Tuy nhiên, khi phát hiện bệnh, bệnh nhân đang mang thai bé thứ ba ở tuần thứ 29. Chị H. nhầm lẫn cơn đau co thắt do bệnh thận với dấu hiệu thai kỳ, vì vậy không thăm khám và điều trị ngay sau khi sinh.

Sau 5 năm, khi cơn đau nhẹ vùng mạn sườn phải tái phát, bệnh nhân mới đi khám. Tuy nhiên, qua kiểm tra cận lâm sàng, các bác sỹ phát hiện sỏi niệu quản phải đã gây giãn thận độ 4, ứ nước nghiêm trọng, làm mất hoàn toàn chức năng thận phải.

Trước tình trạng này, các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phải để ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, sỏi niệu quản nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt, phụ nữ mang thai khi có dấu hiệu bất thường như đau lưng, đau bụng hoặc thay đổi trong việc đi tiểu cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chức năng thận.

Ca phẫu thuật cắt thận được thực hiện thành công dưới sự điều phối của đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện. Chị H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sỹ đã tận tình chăm sóc, giúp chị nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

BS.CKI Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng khoa Điều trị Bệnh viện Đa khoa Hà Nội khuyến cáo, những người có tiền sử sỏi thận nên thăm khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và theo dõi kịp thời.

Việc chậm trễ trong điều trị có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải cắt bỏ thận. Phẫu thuật nội soi cắt thận là một kỹ thuật phức tạp, yêu cầu bác sỹ có trình độ chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Việc làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến đã giúp Bệnh viện Đa khoa Hà Nội nâng cao chất lượng điều trị, mang lại hiệu quả cho bệnh nhân với chi phí hợp lý.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên chủ động thăm khám định kỳ ít nhất 6 tháng - 1 năm một lần để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, bao gồm sỏi thận và các vấn đề tiết niệu. Bên cạnh đó, xây dựng một lối sống khoa học, lành mạnh sẽ giúp duy trì sức khỏe tốt và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Các bác sỹ khuyến cáo rằng người bệnh không nên chủ quan với tình trạng chóng mặt, da xanh hoặc mệt mỏi. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để xét nghiệm máu sàng lọc. Nếu phát hiện thiếu máu, dù chỉ ở mức độ nhẹ, cần gặp bác sỹ chuyên khoa huyết học để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Bệnh thiếu máu, thiếu sắt là vấn đề sức khỏe có thể phòng ngừa và điều trị được nếu phát hiện sớm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát các bệnh lý liên quan là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là ở người trung niên và cao tuổi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư