-
Đại biểu Lễ hội Văn hóa thế giới trải nghiệm văn hóa 54 dân tộc Việt Nam -
Đà Nẵng ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp văn hoá trọng điểm -
Công nghệ, ESG trở thành “tấm hộ chiếu” mới của doanh nghiệp du lịch -
Hơn 50 quốc gia, tổ chức quốc tế cùng “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” tại Hà Nội -
Gần 6,9 triệu lượt khách lưu trú tại Hà Nội trong 9 tháng -
Nghị quyết 26 và bài toán giữ dòng tiền du lịch ở lại Việt Nam
Tiền vé chiếm trên 50% giá tour
Ghi nhận tại các doanh nghiệp lữ hành, với tour 4 ngày, 5 đêm chặng TP.HCM - Hà Nội giá 10 triệu đồng, thì riêng tiền vé máy bay chiếm hơn 50% giá tour. Trong khi đó, giá tour từ TP.HCM - Thái Lan cùng thời gian, giá chỉ 6 - 7 triệu đồng.
Nhìn chung, giá vé máy bay nội địa tăng gần 30% so với ngày thường, thậm chí có một số tour nội địa giá cao hơn tour du lịch nước ngoài.
Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Vina Group cho hay: “Hiện giá vé máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội, hoặc TP.HCM đi Phú Quốc tăng 10 - 30% so với năm ngoái. Vì vậy, giá tour cũng phải cao hơn, khiến khách hàng cân nhắc lựa chọn đi trong nước hay nước ngoài.
Càng gần Tết, giá vé càng tăng. Theo khảo sát trên các website bán vé, giá vé máy bay cho chặng từ TP.HCM - Hà Nội đi ngày 8/2/2024 (ngày 29 tháng Chạp) và chiều về ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng Giêng) của Vietnam Airlines là 8,5 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietjet Air và Bamboo Airways 6 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietravel Airlines là 5,5 triệu đồng/vé khứ hồi.
Đường bay TP.HCM - Hải Phòng, gần 7 triệu đồng/vé khứ hồi, riêng bay từ TP.HCM đến Vân Đồn (Quảng Ninh) không có chuyến bay, chỉ còn một số chỗ của Vietnam Airlines ngày 6 - 10/2/2024 với giá cao ngất ngưởng 6,7 - 8,2 triệu đồng/vé khứ hồi.
Theo các doanh nghiệp, vé máy bay thường chiếm khoảng 50% giá tour, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán đã lên tới 60 - 70%. Điều này buộc các công ty lữ hành phải điều chỉnh tăng giá tour nội địa 10 - 20%. Từ đó, sức hút của thị trường du lịch nội địa giảm mạnh, khiến du lịch Việt khó hút khách.
“Không một đơn vị du lịch nào có thể chấp nhận được chi phí cho hoạt động giao thông vận tải chiếm đến 65 - 70% tổng chi phí cấu thành cho một tour du lịch. Golden Smile nói riêng và doanh nghiệp lữ hành nói chung rất khó bán dịch vụ vào dịp Tết năm nay”, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển Golden Smile chia sẻ.
Tương tự, theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Marketing Công ty TST Tourist, giá tour cao hay thấp phụ thuộc vào mức giá của các dịch vụ từ hàng không đến xe ô tô, tàu thủy, dịch vụ du thuyền, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan... Mỗi thay đổi đều tác động đến giá.
Khách lựa chọn du lịch nước ngoài
“Trong tất cả các dịch vụ, tác động của giá vé máy bay có ảnh hưởng rất lớn, chỉ một điều chỉnh nhỏ cũng có thể làm cho quyết định của du khách thay đổi tức thì, hoặc đi hoặc không đi, hoặc chuyển sang lựa chọn khác. Mà trong suy nghĩ thường trực của nhiều người là đi du lịch nước ngoài sang hơn trong nước. Đây là áp lực rất lớn với các doanh nghiệp lữ hành”, ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ.
Chị Thu Hương, một người dân trú tại Hà Nội cho hay, Tết này gia đình chị định đi Phú Quốc, nhưng một tour chỉ 4 ngày, 3 đêm mà có giá gần 9 triệu đồng/người, cả nhà 4 người chi phí tới gần 40 triệu đồng, chưa kể chi tiêu thêm. Số tiền quá lớn khiến chị từ bỏ ý định.
Có thể thấy, giá vé nội địa tăng quá cao khiến nhiều người dân quyết định hủy kế hoạch đi du lịch trong nước vào dịp Tết. Thay vào đó, các tour xuất ngoại trọn gói với chi phí bằng giá vé máy bay khứ hồi của một số chặng bay nội địa cùng thời điểm đang là lựa chọn của nhiều du khách.
Hiện giá vé máy bay cho các tour, tuyến nước ngoài chỉ tăng khoảng 5%, giúp doanh nghiệp lữ hành “dễ thở” hơn trong khai thác tour. Vì vậy, hoạt động tư vấn dịch vụ, bán tour, đặt tour du lịch quốc tế khá sôi động. Trong đó, chủ yếu hướng đến các tour du lịch dài ngày như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… với số lượng booking tăng khá cao so với Tết năm ngoái.
Ông Trần Thanh Vũ thông tin, dịp Tết Giáp Thìn, Vina Group ghi nhận nhu cầu của khách hàng có sự dịch chuyển hướng đến các tour du lịch quốc tế nhiều hơn so với năm 2023. Số lượng khách đăng ký từ Việt Nam đi nước ngoài tại Vina Group ước lượng tăng khoảng 10 - 20% so với Tết năm ngoái.
Còn tại Golden Smile, du khách đặt tour Thái Lan, Malaysia rất nhiều. Hiện doanh nghiệp bán tour cho các thị trường này rất tốt, hơn nhiều so với tour nội địa.
Bán được nhiều tour nước ngoài, nhưng doanh nghiệp không vì thế mà vui, khi du lịch trong nước bị “lép vế”. Các doanh nghiệp lữ hành mong muốn ngành hàng không nghiên cứu giảm giá vé, nhất là đừng tăng vé dịp cao điểm, để du khách ưu tiên lựa chọn tour trong nước.
-
Gần 6,9 triệu lượt khách lưu trú tại Hà Nội trong 9 tháng -
Nghị quyết 26 và bài toán giữ dòng tiền du lịch ở lại Việt Nam -
Gia Lai thông qua 2 nghị quyết, chi hơn 158 tỷ đồng hỗ trợ và phát triển du lịch -
Việt Nam đứng thứ hai thế giới về mức cải thiện chỉ số phát triển du lịch -
Khám phá đường sắt giữa rừng Taipingshan trên tàu Bong Bong -
Hà Nội mở rộng kết nối thị trường du lịch Thổ Nhĩ Kỳ -
Sun Group đoạt 12 giải "Oscar du lịch" World Travel Awards 2026 khu vực châu Á
-
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
