-
Việt Nam thúc đẩy hợp tác bảo tồn di sản châu Á - Thái Bình Dương -
Hải Phòng áp dụng “luồng xanh” cho nhiều thủ tục đầu tư từ ngày 1/10 -
PGS. TS Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên -
GRDP Hải Phòng 9 tháng ước tăng 11,73%, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 28.760 tỷ đồng -
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp -
Người dân cần được bảo vệ trước các khoản chi không hợp lý của cơ chế giá điện mới
| Để được công nhận, nhiều hồ sơ đã phải mất rất nhiều thời gian xác minh là liệt sĩ trên thực tế. |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Việc tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tặng thân nhân, gia đình các liệt sĩ là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận, tri ân và tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đây là nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần ghi nhớ công ơn với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”.
Điều mà Chủ tịch Quốc hội luôn trăn trở là mặc dù, suốt 70 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, hệ thống chính sách về người có công được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên cả về đối tượng và chính sách thụ hưởng nhằm đáp ứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng sau 60 năm kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 40 năm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, đất nước ta vẫn còn những người tham gia hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến, hy sinh chưa được xác nhận là liệt sĩ, người bị thương chưa được xác nhận là thương binh.
Nguyên nhân của thực tế này cũng được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thừa nhận chưa giải quyết được hết do chiến tranh khốc liệt kéo dài, nhiều cơ quan quản lý thay đổi, người hy sinh, bị thương không còn lưu giữ được hồ sơ, bản thân quân nhân, dân quân du kích, thanh niên xung phong, những người phục vụ kháng chiến cũng không nghĩ tới việc giữ lại giấy tờ riêng cho mình và cũng không giữ được giấy tờ gốc....
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung cho biết: “Trong số 672 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân, gia đình liệt sĩ hôm nay, có những trường hợp để được công nhận là liệt sĩ, ngành lao động thương binh xã hội, tổ chức và địa phương đã phải xác minh tại nhiều quân khu, đơn vị...để làm rõ những thông tin còn thiếu trong hồ sơ trước khi đưa ra kết luận”.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dung đến nay vẫn còn 148 trường hợp hy sinh cách đây trên 70 năm (có trường hợp 86 năm) vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.
Cụ thể là cụ Phan Văn Viễn, sinh năm 1895 tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hy sinh năm 1948 trên đường đi họp theo giấy triệu tập của ủy ban kháng chiến xã bị giặc pháp phục kích bắt giam và tra khảo, do không khai báo nên địch bắn chết. Cụ Nguyễn Văn Sớm, sinh năm 1900, quê xã Chánh Hội, xã Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là cán bộ tuyên truyền xã hy sinh năm 1931 trong khi làm nhiệm vụ công tác tuyên truyền về Đảng bị địch phát hiện bắt giam tại nhà tù Côn Đảo và bị tra tấn đến chết trong tù. Cụ Bùi Văn Bính sinh năm 1901, quê xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, hy sinh năm 1941, là là tổ trưởng Hội nông dân phản đế tham gia đánh đổ địa chủ Sáu Thi bị bắt đày ra Côn Đảo tra tấn đến chết....
Lý do dẫn tới việc giải quyết chế độ cho những trường hợp này đến nay vẫn gặp vướng mắc do không có hồ sơ, giấy tờ gốc; không còn thân nhân chủ yếu; người làm chứng không cùng đơn vị, không cùng chiến đấu; hồ sơ thất lạc phải làm lại từ đầu hoặc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần đến khi hoàn thiện thì hết hiệu lực văn bản quy định và nhiều lý do khác.
Cũng theo Bộ trưởng Dung, thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng tại 5 địa phương Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An nhằm rút kinh nghiệm triển khai toàn quốc. Mục tiêu tới năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.
Hiện còn khoảng trên 5.000 hồ sơ tồn đọng của người có công chưa được giải quyết.
-
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp -
Người dân cần được bảo vệ trước các khoản chi không hợp lý của cơ chế giá điện mới -
[Insight] Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn mạnh để đạt tăng trưởng hai con số -
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp -
Hải Phòng yêu cầu chuyển từ “quản lý nhà nước” sang “phục vụ doanh nghiệp” -
Giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước
