-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
![]() |
| Trung Quốc sẽ tăng tốc giải ngân các khoản vay cho các dự án nhà ở dang dở. Ảnh: AFP |
Ông Ni Hong, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị - nông thôn Trung Quốc, đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo ngày 17/10, cùng với các quan chức từ Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia (NFRA).
Khoản vay tổng cộng 2.230 tỷ nhân dân tệ đã được phê duyệt cho các nhà phát triển bất động sản có tên trong "danh sách trắng". Con số đó sẽ tăng gần gấp đôi lên 4.000 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm nay, đài CNBC dẫn lời một quan chức cấp cao của Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc cho hay.
Được công bố vào tháng 1 năm nay, sáng kiến "danh sách trắng" của Trung Quốc cho phép chính quyền các thành phố đề xuất các dự án nhà ở với các ngân hàng để giải ngân cho vay nhanh hơn. Mục đích là để đảm bảo hoàn thành các dự án nhà ở dang dở để cuối cùng có thể bàn giao cho người mua.
Ông Xiao Yuanqi, Phó giám đốc Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia thông báo hôm 17/10 rằng hiện nay tất cả các dự án nhà ở thương mại đều đủ điều kiện đưa vào danh sách trắng. Do đó, số lượng các dự án bất động sản có tên trong danh sách trắng sẽ tăng lên.
Ông Xiao Yuanqi cũng lưu ý rằng các ngân hàng nên giải ngân cho vay "càng sớm càng tốt" và họ có thể giải ngân toàn bộ các khoản vay cho các nhà phát triển bất động sản thay vì chia thành nhiều đợt.
Thông tin được đề cập tại cuộc họp báo ngày 17/10 phản ánh những chuyện động chính sách mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhăm hỗ trợ ngành bất động sản đang suy thoái kéo dài. Nó cũng nằm trong một loạt các thông báo chính sách cấp cao của chính quyền nước này nhằm củng cố nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Cuối tháng 9, ông Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã tuyên bố giảm 50 điểm cơ bản đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng, đồng thời hạ mức thanh toán ban đầu tối thiểu cho các khoản vay mua căn nhà thứ hai trên toàn quốc từ 25% xuống 15%.
Vài ngày sau, các quan chức tham dự một cuộc họp cấp cao do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì đã cam kết "ngăn chặn sự suy giảm của thị trường bất động sản và thúc đẩy sự phục hồi ổn định".
Một số nhà đầu tư coi các động thái gần đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cuối cùng đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp quyết liệt để kích thích tăng trưởng. Họ cũng kỳ vọng Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích từ sau cuộc họp báo lần này.
Cuối tuần trước, các quan chức Bộ Tài chính thông báo rằng họ sẽ cho phép các chính quyền địa phương phát hành thêm trái phiếu đặc biệt để mua đất và cho phép trợ cấp nhà ở giá rẻ trong tồn kho nhà ở hiện có, thay vì chỉ hỗ trợ nhà xây mới.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn từ thông tin từ Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị - nông thôn cho hay, hơn 50 thành phố của nước này đã đưa ra các chính sách thúc đẩy thị trường bất động sản.
Trước kỳ nghỉ Tuần lễ vàng (từ ngày 1-7/10), thành phố Quảng Châu đã tuyên bố dỡ bỏ mọi quy định hạn chế đối với việc mua nhà. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến cũng có động thái nới lỏng các hạn chế mua nhà đối với khách mua không phải là người địa phương và hạ tỷ lệ thanh toán tối thiểu.
Hàng loạt biện pháp được đưa ra sau khi các biện pháp trước đó của Trung Quốc không mang lại nhiều tác động phục hồi.
Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới trong tháng 8 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 9 năm qua. Còn Goldman Sachs cho biết giá nhà trung bình tại Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 6,8% so với tháng 7, theo cơ sở điều chỉnh theo mùa.
Bất động sản - lĩnh vực từng đóng góp hơn 1/4 sản lượng kinh tế Trung Quốc - đã rơi vào suy thoái kể từ năm 2021 sau khi Bắc Kinh "nắn gân" các nhà phát triển bất động sản lạm dụng đòn bẩy tài chính. Hệ quả là nhiều công ty bất động sản Trung Quốc rơi vào cảnh vỡ nợ và bỏ dở nhiều dự án nhà ở, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của người mua nhà.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

