-
Ngành Giấy tăng tốc chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu -
Nhà đầu tư đề xuất dự án xử lý rác thải khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị -
Khi ánh sáng trở thành một phần của hạ tầng thông minh tại Việt Nam -
Quảng Trị tăng tốc thực thi EUDR, bảo vệ thị trường xuất khẩu cà phê, cao su, gỗ -
Nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy điện rác công suất 1.000 tấn/ngày tại Quảng Trị -
Liên hợp quốc bàn giải pháp quản trị di cư trong bối cảnh mới
Thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Viện đang phối hợp với Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp, triển khai chuyến khảo sát hải dương học hỗn hợp Việt - Pháp trong vùng biển ven bờ Việt Nam, thời gian từ ngày 28/5 đến ngày 11/7/ 2024.
Thời gian khảo sát bắt đầu ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh và kết thúc ở vùng biển Trà Vinh - Sóc Trăng.
Chuyến đi sử dụng tàu nghiên cứu khoa học ANTEA của Pháp với các trang bị đo đạc, lấy mẫu hiện đại. Trên tàu có 2 phòng thí nghiệm chuyên ngành (Hải dương học, Môi trường và đa dạng sinh học biển), có chỗ làm việc cho 10 nhà khoa học cùng 13 thủy thủ đoàn.
![]() |
| Tàu ANTEA cập bến tại cảng Nhà Rồng, TP.HCM. |
Đây là hoạt động khoa học trong khuổn khổ dự án hợp tác “Nghiên cứu vận chuyển vật chất từ lục địa và ảnh hưởng của chúng đến môi trường, các hệ sinh thái vùng biển ven bờ Việt Nam” giữa hai viện.
Báo cáo những kết quả ban đầu của chuyến khảo sát, PGS. TS Trần Tuấn Anh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đoàn đã thu được hơn 1.000 kg mẫu các loại. “Các mẫu này là nguồn tư liệu quý để phân tích về sự biến động môi trường. Trên cơ sở đó Việt Nam có thể đưa ra các giải pháp cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm, phát triển kinh tế-xã hội”, PGS.TS Trần Tuấn Anh thông báo.
![]() |
| Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát trên tàu ANTEA. |
PGS. TS. Trần Tuấn Anh đề nghị các nhà khoa học của hai viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng phân tích, đánh giá và chia sẻ để làm rõ thêm bản chất của quá trình vận chuyển các chất hữu cơ từ lục địa ra vùng nước ven bờ, xây dựng căn cứ khoa học tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong tương lai, góp phần giải quyết bài toán về quản lý bền vững tài nguyên và môi trường vùng bờ của Việt Nam.
Về phía Pháp, ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam, Trưởng Đại diện Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp tại Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác lâu năm giữa hai bên. Ông cũng bày tỏ việc sẽ cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các tổ chức liên quan khác của Pháp tiếp tục ủng hộ để hai bên có thể thuận lợi tiến hành hoạt động hợp tác trong tương lai.
Tàu ANTEA và các nhà khoa học Việt – Pháp đang tiếp tục triển khai các nghiên cứu theo lộ trình khảo sát đã được cấp phép. Dự kiến tàu ra khơi trở lại Pháp vào ngày 12/7/2024.
-
Nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy điện rác công suất 1.000 tấn/ngày tại Quảng Trị -
Liên hợp quốc bàn giải pháp quản trị di cư trong bối cảnh mới -
Herbalife Việt Nam lan tỏa lối sống năng động tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 -
Hà Nội tăng kết nối với Yamanashi - địa phương tiên phong chuyển đổi xanh của Nhật Bản -
Vedan Việt Nam hưởng ứng "Tháng nhân đạo năm 2026" -
Hồi sinh nhà máy cũ kiến tạo tương lai xanh -
Sửa cơ chế thanh quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia
-
1
Đốc thúc đưa 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế; Vành đai 3 TP.HCM dư 15.750 tỷ đồng -
2
Đề xuất bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa -
3
Cần 24.311 tỷ đồng để thực hiện quy hoạch sân bay Cam Ranh công suất 20 triệu khách/năm -
4
Diễn biến mới về Dự án xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới


