-
Xây dựng pháp luật phải "dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát" -
HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua 4 nghị quyết quan trọng -
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11: Thắt chặt hợp tác, hướng tới tương lai bền vững -
Quảng Trị điều chỉnh, đặt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm nay -
Quy hoạch Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, có môi trường sống chất lượng cao -
34/34 địa phương hoàn tất sắp xếp nhà, đất công sau sáp nhập
![]() | ||
| Tính đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 30 tỷ USD để đầu tư cho các dự án tăng trưởng xanh |
Tại hội thảo, ông Phạm Hoàng Mai cho biết, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 30 tỷ USD để đầu tư cho các dự án tăng trưởng xanh.
Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang thiếu các chính sách huy động tài chính, đặc biệt là từ các quỹ khí hậu quốc tế. Vì vậy, hiện nguồn lực Chính phủ dành cho tăng trưởng xanh mới chỉ dừng lại ở khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.
Bên cạnh đó, việc huy động các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tăng trưởng xanh cũng đang gặp khó khăn do các bấp cập về chính sách.
Tuy nhiên, cũng đã có không ít doanh nghiệp trong nước nhận thấy được lợi ích của việc đầu tư cho công nghệ xanh. Đặc biệt là trong các lĩnh vực nhiệt điện, xi măng, luyện kim, vật liệu xây dựng, giấy và bột giấy…, khá nhiều doanh nghiệp đã đầu tư các công nghệ thu và tái tạo nhiệt lượng thải của lò đốt.
Khuyến nghị cho Việt Nam trong vấn đề tăng trưởng xanh, ông Imran Ahmad, Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu) cho rằng, Việt Nam phải quan tâm, xác định được mục tiêu đầu tư của cả các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân để có thể xây dựng các khung chính sách tăng trưởng xanh bám sát các mục tiêu, kỳ vọng đầu tư của họ.
Trong đó, ông Imran Ahmad nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam phải thúc đẩy được sự tham gia càng nhiều càng tốt của các doanh nghiệp tư nhân cũng như ý thức của người dân về vấn đề môi trường.
Để làm tốt điều đó, cần phải có cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư tăng trưởng xanh, qua đó xác định các chính sách tối ưu để phát triển cũng như loại bỏ các chính sách không phù hợp.
Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 – 2020 đã được Chính phủ Việt Nam thông qua từ 9/2012, trước thực trạng bức xúc của nền kinh tế cũng như nhiều vấn đề cấp bách về môi trường.
Mục đích của Chiến lược là nhằm hỗ trợ tiến trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm hạn chế tình trạng tận thu tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những nước sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất.
Hội thảo Hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu tổ chức ngày 19/3.
Phan Long
-
Quảng Trị điều chỉnh, đặt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm nay -
Quy hoạch Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, có môi trường sống chất lượng cao -
Huế điều chỉnh cục bộ 5 khu vực trong KKT Chân Mây - Lăng Cô -
34/34 địa phương hoàn tất sắp xếp nhà, đất công sau sáp nhập -
Luật Thủ đô tiếp tục được sửa đổi -
Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương -
Sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí
-
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1 -
Phú Gia Group ra mắt thương hiệu Tập đoàn - công bố chiến lược 2026 và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao -
Tuân thủ để kinh doanh phát triển, trước hết bằng việc mở tài khoản hộ kinh doanh -
Nhà riêng 5-10 tỷ đồng sôi động tại TP.HCM đầu năm 2026 -
Eco Retreat Long An: Nơi thiên nhiên trở thành trải nghiệm sống thường nhật


