-
Vinhomes được vinh danh “Nhà phát triển của năm" khu vực Đông Nam Á 2025” -
“Vua chanh leo” Nafoods tăng vốn, mở rộng nhà máy xuất khẩu trái cây tại Gia Lai -
Tiêu chuẩn quốc tế gia tăng nhanh, định hình lại kinh tế toàn cầu -
Cơ hội lịch sử cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội -
Quốc Cường Gia Lai xoay vốn để lấy lại Phước Kiển -
Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp FDI triển khai dự án hiệu quả
Kết quả kinh doanh của Vinatex trong năm 2015 đã phản ánh khá rõ sự chật vật của các doanh nghiệp dệt may, dù về cơ bản, ngành này vẫn đang được nhận định có nhiều cơ hội lớn về thị trường xuất khẩu.
Ông Hoàng Vệ Dũng, Phó tổng giám đốc Vinatex cho biết, dù xuất khẩu tăng cao, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều do phải giảm giá xuất khẩu hàng dệt may để cạnh tranh với các nước khác, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và nhiều nước phá giá đồng nội tệ, cộng với chi phí đầu vào (điện, nước…) đều tăng.
![]() |
| . |
“Trong năm 2015, sự phá giá đồng tiền của các nước như Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ vào tháng 8/2015, Ấn Độ và Indonesia phá giá đồng Rupi… ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, kéo theo mặt bằng giá sản phẩm dệt may đi xuống tại các quốc gia xuất khẩu cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Vì vậy, để giữ được đơn hàng, khách hàng, doanh nghiệp thuộc Vinatex phải chấp nhận giảm giá sản phẩm, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm”, ông Dũng lý giải.
Một yếu tố khiến lợi nhuận của Vinatex không thể tăng là trong năm 2015, giá bông giảm xuống mức dưới 60 US cent/pound vào tháng 2 và tháng 10/2015, giá sợi filament polyester cũng giảm, chạm đáy vào tháng 10/2015. Vinatex có nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sợi bị ảnh hưởng nặng về sự giảm giá này. “Có những hợp đồng doanh nghiệp đang giao hàng, nhưng bị khách hàng yêu cầu giảm giá, hoặc bị ngưng lại”, đại diện Vinatex cho biết.
Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015 vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.
Được biết, năm 2016, Vinatex đề ra các chỉ tiêu cao hơn so với năm 2015. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11%, đạt gần 45.000 tỷ đồng; doanh thu tăng 8%, đạt 57.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 1.485 tỷ đồng.
Ông Trần Việt, người phát ngôn của Vinatex cho hay, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Vinatex và các doanh nghiệp trong Tập đoàn phải rất nỗ lực, bởi năm 2016, dự tính ngành dệt may sẽ vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn như trong năm 2015. Một vấn đề khiến doanh nghiệp lo ngại không kém là chính sách tăng lương tối thiểu, tăng số tiền trích nộp bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn sẽ khiến chi phí tăng.
-
Quốc Cường Gia Lai xoay vốn để lấy lại Phước Kiển -
Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp FDI triển khai dự án hiệu quả -
Doanh nghiệp bước vào chu kỳ chính sách thuế mới -
Thị trường vận hành khách sạn Việt “thay áo” -
AkzoNobel dẫn dắt thị trường bằng lợi thế cạnh tranh bền vững -
Thu gần 6,1 tỷ USD từ xuất khẩu sắt thép -
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối toàn cầu
-
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam -
SeABank Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững -
Luvina: Hành trình khẳng định chất lượng toàn cầu của trí tuệ Việt

