
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm
-
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
-
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế
-
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn
Theo thống kê của StockQ, tuần qua, Việt Nam là thị trường chứng khoán nằm trong nhóm biến động mạnh nhất thế giới theo hướng tiêu cực khi trải qua 4 phiên giảm liên tục. Chỉ số VN-Index mất xấp xỉ 8%, chỉ sau mức giảm 9,23% của PHLX Semiconductor - một chỉ số tính theo giá trị vốn hoá của 30 công ty thiết kế, phân phối và sản xuất chất bán dẫn lớn nhất nước Mỹ.
Biến động của VN-Index bỏ xa mức giảm của nhiều chỉ số trong khu vực như Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 6,26%, Đài Loan giảm 5,83%, Thái Lan giảm 4,6%, Hàn Quốc giảm 3,35%.
Đợt điều chỉnh mạnh tuần qua cũng đưa VN-Index vào nhóm 10 chỉ số gỉam mạnh nhất thế giới trong một tháng trở lại đây với mức giảm 5,44%.
Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch 4 phiên. VN-Index giảm sâu trong phiên đầu tuần khi mất 59,99 điểm, lao từ vùng 1.276 điểm xuống 1.216 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thời điểm hồi phục đáng kể trong những phiên sau đó, nhưng đến cuối phiên lại đều quay đầu giảm. Phiên cuối tuần, VN-Index chịu áp lực bán tháo quyết liệt và mất thêm 18 điểm, đóng cửa tại 1.174,85 điểm.
Theo nhận định của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, nhà đầu tư tuần qua đón nhận liên tiếp những thông tin vĩ mô tiêu cực như tỷ giá USD/VND liên tục chạm mốc cao nhất lịch sử, căng thẳng ở khu vực Trung Đông và khối ngoại bán ròng quyết liệt. Đây được xem là những nguyên nhân chính khiến chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giảm gần 8% trong vòng một tuần.
Nhóm ngân hàng tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong tuần qua khi 3 vị trí đầu tiên của danh sách này đều là 3 mã ngân hàng có vốn hoá lớn thị trường. Cụ thể, BID khiến VN-Index mất 7 điểm, CTG và VCB lần lượt khiến thị trường mất 5,69 điểm và 5,64 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài xả hàng trên sàn TP HCM khi giá trị bán ròng trong 4 phiên lên đến 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại giải ngân 9.481 tỷ đồng để mua hơn 351 triệu cổ phiếu trong khi giá trị bán ra lên đến 11.000 tỷ đồng, tương ứng 406 triệu cổ phiếu.
“Các yếu tố vĩ mô đang xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, do đó nhìn chung VN-Index đang trong trạng thái rủi ro. Về ngắn hạn việc giảm 8% trong 1 tuần có thể kích thích tâm lý bắt đáy của những nhà đầu tư có trạng thái tiền mặt cao, do đó kì vọng VN-Index đang gần một nhịp hồi phục kỹ thuật”, báo cáo của Mirae Asset Việt Nam viết.
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 -
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản? -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 8 điểm -
Tập đoàn bất động sản R&H liên tục chậm trả lãi trái phiếu
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong