-
Chủ tịch VPBank: Sàn tài sản số CAEX đã góp đủ vốn 10.000 tỷ, kỳ vọng được cấp phép trong tháng 6/2026 -
ĐHĐCĐ Cảng Đình Vũ: Đặt mục tiêu tăng trưởng 14%, chia cổ tức tối thiểu 70% -
Chứng khoán phiên 22/4: Cổ phiếu trụ kéo VN-Index tăng vượt 1.850 điểm -
ĐHĐCĐ SHB: Lợi nhuận tăng 28% trong kịch bản lạc quan, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu tăng trưởng cao cả giai đoạn tới, phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư -
ĐHĐCĐ Chứng khoán BSC: Tham vọng tăng quy mô vốn lên 11.000 tỷ đồng
![]() |
| Sau phiên tụt dốc sâu, nhiều sàn chứng khoán chấu Á đã lấy lại sắc xanh, VN-Index cũng hồi phục dù vẫn tạm kết phiên sáng trong sắc đỏ |
Sau cơn bão lớn càn quét thị trường phiên 25/4, phần lớn các công ty chứng khoán đưa ra nhận định tiêu cực hoặc trung lập về diễn biến thị trường sáng nay. Áp lực bán tháo tiếp tục nhấn chìm thị trường trong gần 45 phút đầu tiên giao dịch. VN-Index xuyên thủng mốc 1.300 điểm, xuống thấp nhất 1.262,6 điểm trong phiên. Tuy nhiên, lực cầu dâng cao khi chỉ số cùng hàng loạt cổ phiếu đã về vùng giá thấp đã đưa chứng khoán Việt Nam hồi phục.
Sự hồi phục cũng xuất hiện trên một loạt các sàn chứng khoán châu Á, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Sau phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán hôm qua, quốc gia này đã cam kết tăng cường hỗ trợ tiền tệ cho nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) cho biết sẽ giữ cho thanh khoản dồi dào hợp lý và thúc đẩy sự phát triển ổn định lành mạnh của thị trường tài chính.
Dù cả ba chỉ số đều chưa lấy lại sắc xanh nhưng đã tiến sát mốc tham chiếu. Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm (-0,29%) xuống 1.307,12 điểm.HNX-Index giảm 2,55 điểm (-0,76%) xuống 334,96 điểm. UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (-0,62%) xuống 98,92 điểm. Số mã giảm giá vẫn nhỉnh hơn đáng kể nhưng thị trường đã không còn tình trạng giảm sàn hàng loạt như chiều qua.
Toàn sàn có 305 mã tăng, 17 mã tăng trần; 467 mã giảm, 46 mã giảm sàn và 789 mã đứng giá tham chiếu.
Các trụ cột nâng đỡ VN-Index sáng nay là BID, SAB, VIC, VPB. MBB. ở chiều ngược lại, hai ông lớn vốn hóa là VCB và VHM giảm lần lượt 2,32% và 3,49%, trở thành đối trọng kéo ngược VN-Index. Trên sàn HNX, NVB là trụ cột chính nâng đỡ chỉ số chung; trong khi nhóm dẫn dắt HNX-Index đi xuống là CEO, L14, SHS, IDC, IPA.
Giao dịch ở nhóm ngân hàng chưa có sự đồng thuận nhưng đã có nhiều cổ phiếu nhà băng tăng giá mạnh như NVB tăng 5% sau ba phiên rơi sâu. HDB, MBB tăng hơn 3%; BID, VPB tăng trên 2% hay ACB, TCB, STB, CTG cũng đóng cửa phiên sáng trong sắc xanh.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu đầu cơ đã điều chỉnh rất sâu vì các thông tin tiêu cực liên quan đến lãnh đạo công ty như họ cổ phiếu FLC lại hồi phục khá mạnh vài phiên gần đây. Nguồn cung giá thấp phần nào được tiết giảm, trong khi lực cầu cũng đã xuất hiện, xóa bỏ tình trạng trắng bên mua kéo dài.
Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu đứng vững trong nhịp điều chỉnh trước đây lại chưa thể lấy lại “phong độ”. Cổ phiếu phân bón/hóa chất như DPM, DCM, DGC đầu phiên sáng đóng cửa giảm kịch biên độ nhưng đã hồi phục đáng kể, chỉ còn giảm 2-3%. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thủy sàn tạm kết phiên sáng ở mức giá sàn như ANV, ACL, AAM. IDI hay CMX cũng đều giảm trên 6%, VHC giảm 3,48%. Kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp ngành thủy sản, phân bón hay dệt may đều tăng trưởng rất mạnh. Tuy nhiên, trước đây, giá các cổ phiếu này cũng đã có sóng tăng ấn tượng ngược xu hướng chung.
Thanh khoản đã cải thiện mạnh trong sáng nay. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt gần 15.340 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản riêng sàn HoSE 12.060 tỷ đồng, tăng 39% so với sáng hôm qua. Dòng tiền tập trung nhiều nhất ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, FPT, VPB, DIG, VND.
Tín hiệu khá tích cực trong các phiên điều chỉnh sâu của thị trường gần đây là dòng tiền vào của các nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã mạnh tay giải ngân trên sàn chứng khoán sáng nay với giá trị mua ròng 686 tỷ đồng. Cổ phiếu phân bón được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, trong đó mua ròng 57 tỷ đồng DPM và 53 tỷ đồng cổ phiếu DGC. DCM cũng được mua ròng gần 33 tỷ đồng.
-
Chủ tịch VPBank: Sàn tài sản số CAEX đã góp đủ vốn 10.000 tỷ, kỳ vọng được cấp phép trong tháng 6/2026 -
ĐHĐCĐ Cảng Đình Vũ: Đặt mục tiêu tăng trưởng 14%, chia cổ tức tối thiểu 70% -
Chứng khoán phiên 22/4: Cổ phiếu trụ kéo VN-Index tăng vượt 1.850 điểm -
ĐHĐCĐ SHB: Lợi nhuận tăng 28% trong kịch bản lạc quan, ra mắt nhận diện thương hiệu mới
-
ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu tăng trưởng cao cả giai đoạn tới, phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư -
ĐHĐCĐ Chứng khoán BSC: Tham vọng tăng quy mô vốn lên 11.000 tỷ đồng -
Công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, huy động gần 970.000 tỷ đồng -
Sacombank chưa xử lý được 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê -
Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ trong quý I/2026 khi tăng giải ngân đầu tư chứng khoán -
ĐHCĐ Sacombank: Ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử vào Hội đồng quản trị -
Vàng bốc hơi hơn 100 USD/ounce khi nỗi lo thắt chặt tiền tệ hiện hữu, Nga bán 22 tấn vàng
-
1
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
2
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
3
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân -
4
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực
-
FedEx hợp tác cùng Viettel Post tăng cường mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam -
Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Khẳng định vai trò đầu tàu ngành khoa học công nghệ liên vùng -
Bệnh viện TNH có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 22/4/2026 -
Khi AI và dịch vụ y tế tăng tốc, doanh nghiệp Việt thiếu gì ở cấp quản trị? -
Bất động sản dòng tiền cạnh KCN: "Vịnh tránh bão" cho dòng vốn đầu tư trong chu kỳ kinh tế mới

