-
Tổng Bí thư: Tạo nền tảng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống -
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới -
Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo, định hình tầm nhìn phát triển đất nước -
Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nâng tầm vị thế đất nước -
Triển khai nhận thức, tư duy mới về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia -
Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc
![]() |
| Bên ngoài trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP |
Nguồn tiền WHO đang kêu gọi dự kiến sẽ dùng vào hỗ trợ vaccine, oxy và chăm sóc y tế tại các quốc gia thu nhập thấp đang chịu ảnh hưởng của đại dịch.
Cụ thể hơn, khoản tiền trên sẽ dùng vào thúc đẩy Chương trình quyền tiếp cận dụng cụ Covid-19 (ACT) của WHO nhằm cung cấp các nguồn vật tư y tế quan trọng ra toàn cầu, ông Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO, cho biết thêm tại một cuộc hỏi đáp trực tuyến hôm 10/8.
Chuyên gia WHO nhấn mạnh, khoản tiền trên là rất cần thiết để trang trải một phần khoản thiếu hụt 16,8 tỷ USD đã cản trở khả năng của WHO trong ứng phó đại dịch tại các quốc gia đang phát triển mà có ít hoặc không có khả năng tiếp cận vaccine Covid-19.
"Bên cạnh vấn đề đạo đức - mọi người không phải chết khi mà công nghệ đang sẵn có ở một nơi khác, bạn biết đấy, công nghệ sẽ giúp ích cho nhân loại nói chung - còn có vấn đề khác là chúng ta không thể loại bỏ đại dịch này tại một quốc gia trong một lúc", bà Mariangela Simao, Trợ lý của Tổng giám đốc WHO về mảng tiếp cận thuốc, vaccine và dược phẩm, cho hay.
"Đó là thực tế", bà Simao nói thêm. "Chúng ta cần giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Nếu không, chúng ta sẽ phải sống chung với loại virus này lâu hơn mức cần thiết".
Các quan chức WHO đặt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 cho ít nhất 10% dân số toàn cầu vào cuối tháng 9; sau đó nâng tỷ lệ này lên ít nhất 40% vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm sau. Một số quốc gia trên thế giới vẫn chưa kích hoạt chiến dịch tiêm phòng Covid-19, trong khi các quốc gia giàu có hơn như Mỹ và Israel đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn một nửa dân số.
Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward cho biết các quốc gia giàu có đã chi hàng nghìn tỷ USD để giảm thiểu tác động của đại dịch. Trong khi đó, người dân ở các quốc gia nghèo bị sốt hoặc có các triệu chứng khác, nhưng không có dụng cụ xét nghiệm để xác định họ mắc Covid-19 hay bệnh khác, chẳng hạn như sốt rét, lao, viêm phổi hay HIV.
Ngoài việc cung cấp vaccine, khoản tiền WHO đang kêu gọi dự kiến sẽ dùng để chi trả cho xét nghiệm Covid-19, điều trị bằng oxy và khẩu trang, cố vấn Aylward nói thêm.
Trước đó, WHO cũng đã đánh tiếng cần gấp 7,7 tỷ USD để vận hành chương trình ACT. Cùng thời điểm đó, tổ chức này cũng nhấn mạnh cần thêm 3,8 tỷ USD để mua 760 triệu liều vaccine Covid-19 để phân phát vào năm tới, theo Reuters.
"Đây là thời điểm quyết định thời đại của chúng ta", ông Aylward nói. "Ở một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại và đặt câu hỏi: Trong những thời điểm quyết định này, bạn đã hành động ra sao?", cố vấn WHO lưu ý.
-
Triển khai nhận thức, tư duy mới về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia -
Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc -
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới -
Đất nước triển khai những quyết sách chiến lược mang tính đột phá, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn -
Soi kết quả chuẩn bị cho việc thu phí cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ 1/3/2026 -
Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV -
12 nội dung cốt lõi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững

