-
Hàng loạt sai sót tại dự án đường ven biển Quảng Trị -
Thanh tra Chính phủ: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị không đảm bảo tiến độ -
Đưa vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ ra xét xử -
Tối hậu thư cho việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 Quốc lộ 51 -
TP.HCM: Toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng "thoát nợ" -
Mở lại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng
Bị cáo Lê Hòa Bình xin xét xử vắng mặt
An ninh phiên tòa thắt chặt. Phóng viên đi một cửa riêng và theo dõi phiên tòa qua màn hình ti vi trong phòng dành cho phóng viên.
Đúng 8h, HĐXX bắt đầu làm việc. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Hội đồng xét xử công bố bị cáo Lê Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
![]() |
| Tiếp tục xét xử Trịnh Xuân Thanh tại vụ án tham ô tài sản ở PVP Land |
Vụ án có 8 bị cáo trong đó có Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây lắp dầu khí PVC); Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà).
Trước đó 2 ngày, bị cáo Trịnh Xuân Thanh vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân (sơ thẩm) vì có hành vi phạm vào tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại PVC.
HĐXX kiểm tra căn cước. Đại diện nguyên đơn dân sự PVP Land có mặt.
Đại diện CTCP Địa ốc dầu khí Viễn thông vắng mặt. Đại diện Công ty Minh Ngân vắng mặt. Người làm chứng Nguyễn Thế Cường và 2 điều tra viên vắng mặt.
Về việc vắng mặt, đại diện Viện kiểm sát nêu ý kiến, đối với bị cáo Lê Hòa Bình, căn cứ quy định Bộ luật tố tụng, trước khi mở phiên tòa xét xử, Tòa án đã ra quyết dịnh đưa vụ án ra xét xử, Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giao quyết định này tới bị cáo Lê Hòa Bình.
Sau khi nhận quyết định, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Quá trình điều tra, bị cáo đã có lời khai, có luật sư nên Viện Kiểm sát nhận thấy việc bị cáo không có mặt không ảnh hưởng quyền lợi của bị cáo và việc xét xử khách quan.
Đối với những người liên quan khắc, căn cứ quy định thì những người này phải có mặt. Nhưng do vụ án xét xử nhiều ngày nên đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập để đảm bảo việc xét xử.
Sẽ tạo điều kiện cho luật sư tham gia cả 2 phiên tòa
Về thủ tục bắt đầu phiên tòa, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết hiện đang tham gia vụ án Phạm Công Danh trong Nam. Vụ án Phạm Công Danh đang trong giai đoạn tranh luận và đề nghị HĐXX tạo điều kiện, vắng mặt trong những ngày nhất định để có thể tham gia phần tranh luận của luật sư.
Được biết Luật sư Huỳnh Phương Nam cũng xin vắng mặt trong ngày đầu xét xử do đang tranh luận tại phiên tòa Phạm Công Danh.
Một luật sư khác cũng xin vắng mặt 3 ngày đầu vì tham gia phiên tòa Phạm CÔng Danh.
Luật sư Lê Văn Thiệp đề nghị HĐXX xét xử đúng giờ làm việc không kéo dài đến 6h30 - 7h tối như phiên tòa trước, tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Về các đề nghị của luật sư, thẩm phán Ngô Thị Ánh cho biết theo quy định, việc xét xử không hạn chế việc xét hỏi, tranh luận liên quan vụ án, nên không thể đưa ra kế hoạch xét xử. HĐXX thông cảm với luật sư tham gia hai vụ án nên sẽ lựa thời gian, cân nhắc thời gian đảm bảo thời gian phiên tòa diễn ra theo đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện cho các luật sư tham gia phiên tòa Phạm Công Danh.
Theo quyết định đưa phiên tòa ra xét xử, thời gian xét xử dự kiến từ ngày 24-1 đến ngày 6-2, làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa. Tòa án bố trí 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết tham gia phiên tòa.
Hai kiểm sát viên: Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương (Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội còn bố trí thêm 1 kiểm sát viên dự khuyết tham dự phiên tòa.
Tòa quyết định triệu tập 10 người làm chứng, 3 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 1 phiên dịch và một nguyên đơn dân sự (PVP Land)
Có 8 bị cáo trong vụ án này, đều bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” gồm: Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong (sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam – PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (sinh năm 1972, nguyên Tổng Giám đốc PVP Land), Đinh Mạnh Thắng (sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà), Thái Kiều Hương (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc CTCP đầu tư Vietsan), Lê Hòa Bình (sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân), Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965, nguyên Kế toán trưởng CTCP xây dựng và dịch vụ 1/5 và CTCP Minh Ngân) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1972, trú tại TP Hồ Chí Minh, làm nghề kinh doanh tự do).
-
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
TP.HCM: Toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng "thoát nợ" -
Mở lại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng -
Tranh chấp chung cư tại TP.HCM ngày càng phức tạp vì chất lượng thấp -
Thủ đoạn “ăn chênh” khi đưa người đi xuất khẩu lao động -
Vận chuyển an toàn 83,5 triệu hành khách, 1,5 triệu tấn hàng qua đường hàng không -
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng
-
1
Xây dựng nút giao hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 -
2
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
3
Thông tin mới về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân -
4
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 linh hoạt theo đặc thù từng doanh nghiệp
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026

