-
Việt Nam - Bờ Biển Ngà hướng tới nâng tầm hợp tác nghị viện và kinh tế -
Di dời di tích để làm đường kết nối Sân bay Gia Bình phải không làm mất những giá trị cốt lõi của di sản -
Nhà nước bồi thường nếu người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cục chịu thiệt hại -
Quốc hội thông qua hai luật về quân sự, quốc phòng -
Tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật -
NPMB tăng tốc triển khai các dự án truyền tải điện trong 4 tháng cuối năm
Không thể phủ nhận rằng, năm nay là năm thứ ba liên tiếp, hoạt động xuất khẩu gạo của nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: thế giới được mùa năm thứ tư liên tiếp; kho gạo dự trữ thế giới tăng 7 năm liên tiếp và thế giới được mùa rất lớn lúa mỳ, cũng như các loại lương thực khác, đặc biệt là ngô. Tất cả đều tạo sức ép lên xuất khẩu và kéo giá gạo thế giới xuống.
![]() | ||
| Có nhiều động thái cho thấy thị trường gạo thế giới có thể chuyển hướng (Ảnh: Đức Thanh) |
Có lẽ đi tiên phong và cổ xuý mạnh mẽ nhất cho quan điểm này là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), với nhận định: tồn kho gạo ở Thái Lan đang quá lớn và để có tiền trả nợ nông dân, Thái Lan sẽ phải bán gạo tồn kho bằng mọi giá.
Điều này sẽ khiến cho mặt bằng giá gạo trên thị trường thế giới giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới các nước xuất khẩu gạo, mà nặng nhất là Việt Nam...
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thị trường gạo không quá ảm đạm như vậy. Các số liệu thống kê vừa được công bố cho thấy, tuy đúng là Thái Lan đã tăng tốc xuất khẩu, nhưng lượng gạo bình quân trong 4 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 725.000 tấn/tháng. Quan trọng là, tuy giá cũng giảm mạnh, nhưng gạo trắng vẫn đạt 405 USD/tấn, trong đó giá trong tháng 3, tuy đứng ở mức đáy, nhưng vẫn đạt 395 USD/tấn.
Điều đáng nói là, ẩn sau bức tranh ảm đạm đó của xuất khẩu gạo Thái Lan là điều ít được biết. Trong tổng lượng gần 2,5 triệu tấn gạo được đưa ra đấu giá công khai tính đến ngày 23/4 vừa qua, có tới 27,2% gạo tồn kho 28 - 33 tháng và 34,6% gạo tồn kho 15 - 27 tháng, trong khi chỉ có 38,2% là gạo tồn kho 2 - 14 tháng.
Trong khi một hãng thông tấn Phương Tây đầu năm nay hài hước rằng, gạo Thái sẽ tràn ngập thị trường, nhưng là gạo mục, thì đây lại là điều mà người “lĩnh ấn tiên phong” của Việt Nam đi đấu thầu 800.000 tấn gạo của Philippines không biết, hoặc không chú ý, cho nên mới đặt giá “bèo” 370 USD/tấn (FOB), trong khi ba nhà thầu khác đặt giá cao hơn 35 USD/tấn, mà gạo chắc chắn đều có chung xuất xứ “Made in Thailand”.
Như vậy, đây đã là lần thứ hai, chúng ta thất bại trong cuộc đua giá với gạo Thái Lan. Trước đó, vào nửa cuối năm 2011, khi chính sách thế chấp lúa gạo của Chính phủ vừa bị lật đổ mới trong giai đoạn chuẩn bị, chúng ta đã vô cớ liên tục tăng mạnh giá xuất khẩu cao hơn cả của Thái Lan và cao hơn của Ấn Độ cả trăm USD/tấn, khiến khách hàng đồng loạt quay lưng, dẫn đến tồn kho cả triệu tấn gạo, phải chờ đại hạ giá trong năm 2012 mới đẩy được ra thị trường thế giới.
Còn ở thời điểm hiện tại, có ý kiến cho rằng, trong khi Biển Đông đang “dậy sóng”, chỉ riêng xuất khẩu chính ngạch đã có 44,4% lượng gạo của chúng ta đổ vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là thị trường tiểu ngạch cũng vẫn rất “hút hàng”, chúng ta đang “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.
Cho dù vậy, có lẽ đây là điều không quá đáng ngại, bởi có nhiều động thái cho thấy thị trường gạo thế giới có thể chuyển hướng.
Thứ nhất, sau một thời gian khá dài phản bác, gần đây, cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ đã đổi ý, đồng tình với khả năng El’ Nino có thể quay lại châu Á. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ sản xuất lúa gạo, mà nông nghiệp nói chung của “người khổng lồ” Nam Á này đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.
Thứ hai, ngay trước thời điểm bị lật đổ, Chính phủ tạm quyền của Thái Lan cũng đã tuyên bố ngừng việc bán gạo dự trữ với giá rẻ, còn chính quyền quân đội hiện nay không chỉ tái khẳng định quan điểm này, mà còn mạnh tay hủy cuộc bán đấu giá công khai 433.000 tấn gạo hồi giữa tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, những thông tin từ Thái Lan cho biết, vụ lúa thứ hai đang sắp cho thu hoạch đã bị ảnh hưởng của hạn hán, cho nên vụ lúa chính đã bắt đầu bước vào giai đoạn gieo trồng nhiều khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong điều kiện như vậy, với việc giá chào xuất khẩu gạo đã hai lần tăng trong hai tuần lễ qua, rất có thể giá gạo xuất khẩu của nước này đã “thoát đáy” và sẽ tiếp tục nhích lên trong những tháng tới.
Thứ ba, trước những động thái như vậy ở phía cung, thay vì ngồi chờ, các quốc gia nhập khẩu gạo sẽ nhanh chóng thúc đẩy tăng tốc nhập khẩu trở lại. Đây sẽ là yếu tố quyết định xu thế giá gạo nhích lên trong những tháng tới.
Thứ tư, sau 4 tháng đầu năm giãn tiến độ, có nhiều khả năng tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã bắt đầu tăng tốc nhập khẩu trở lại và khả năng này sẽ còn tiếp tục trong những tháng tới. Do vậy, nếu có ngừng nhập khẩu gạo của Việt Nam, thì thời điểm có thể là tháng 9, hoặc cũng có thể sớm hơn một tháng, khi vụ lúa chính của nước này bắt đầu cho thu hoạch. Trong điều kiện nguồn cung trên thị trường thế giới có thể eo hẹp hơn, các quốc gia nhập khẩu đều đã trở lại thị trường, việc tìm đầu ra cho hạt gạo của nước ta có lẽ sẽ không quá khó, thậm chí còn có thể bán được giá cao hơn.
Nguyễn Đình Bích
-
Quốc hội bế mạc Kỳ họp không thường lệ, thông qua nhiều quyết sách quan trọng -
Việt Nam - Bờ Biển Ngà hướng tới nâng tầm hợp tác nghị viện và kinh tế -
Di dời di tích để làm đường kết nối Sân bay Gia Bình phải không làm mất những giá trị cốt lõi của di sản -
Nhà nước bồi thường nếu người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cục chịu thiệt hại
-
Quốc hội thông qua hai luật về quân sự, quốc phòng -
Tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật -
NPMB tăng tốc triển khai các dự án truyền tải điện trong 4 tháng cuối năm -
Đề xuất di dời 3 di tích ở Bắc Ninh để làm đường nối Sân bay Gia Bình với Hà Nội -
Thông qua Luật Dầu khí sửa đổi, phân quyền mạnh mẽ cho PVN -
Từ 1/3/2027, nhiều quy định mới về hải quan có hiệu lực -
Rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài
-
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy


