Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Apollo được vinh danh phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất
Uyên Linh - 23/12/2014 11:12
 
Tại buổi lễ trao giải “Giải thưởng Chu Văn An vì sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam – Lần thứ I – năm 2014” mới được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (Apollo English) đã vinh dự được nhận giải thưởng dành cho hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao phù hơp tiêu chuẩn vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam” cho Phương pháp học tiếng Anh qua môn học (LETS ) - Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất cho trẻ từ 3-16 tuổi.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Apollo triển khai khóa học Apollo 360 độ
Apollo đào tạo tiếng Anh cho giáo viên Hà Nội
Apollo mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh trẻ em tại Việt Nam, Apollo nhận thấy cách học tiếng Anh hiệu quả nhất đối với trẻ em chính là cách hướng dẫn trẻ tự học và tự khám phá môn tiếng Anh theo cách tư duy riêng của mình, để tránh tình trạng “học vẹt”, học trước quên sau, một trong những hiện tượng rất phổ biến đối với việc học ngôn ngữ.

Nếu cách dạy học truyền thống có nhược điểm là trẻ sẽ nhanh chóng rơi rụng kiến thức khi không còn được theo học thường xuyên thì phương pháp “Học tiếng Anh qua môn học” viết tắt là LETS (Learning English Through Subjects) lại coi tiếng Anh như một công cụ ứng dụng giúp trẻ làm quen với các môn học quen thuộc khác như toán, khoa học, nghệ thuật….

Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam - Ông Nguyễn Mạnh Cầm trao chứng nhận cho Apollo English
Bà Phan Thị Hoàng Hoa - TGĐ Apollo vinh dự nhận giải

Về giải thưởng Chu Văn An:

“Giải thưởng Chu Văn An vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam – Lần thứ I – năm 2014” là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự đóng góp to lớn và tôn vinh những tập thể, cá nhân , doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ đào tạo giáo dục hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục Việt Nam.

Giải thưởng được tổ chức và đánh giá bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam… và nhiều đoàn thể, tổ chức uy tín khác.

Không chỉ dạy tiếng Anh cho trẻ, LETS còn bổ trợ và củng cố kiến thức các môn học chính thức ở trường. Nếu cách học thông thường chỉ đơn thuần dạy trẻ “apple là quả táo” thì LETS sẽ không chỉ dạy mà còn giúp trẻ nhớ “quả táo” thông qua các ứng dụng liên quan “2 apples + 3 apples = 5 apples”...

Trên đây là một ví dụ điển hình để phụ huynh có thể hình dung cách lồng ghép tiếng Anh kèm theo ứng dụng, không chỉ với môn Toán mà còn với rất nhiều môn học khác như Lịch sử, Khoa học, các môn xã hội và tự nhiên khác trong quá trình học của bé.

Theo bà Phan Hoàng Hoa, Tổng Giám Đốc Apollo English, tổ chức đã nghiên cứu và thiết kế độc quyền phương pháp “Học Tiếng Anh Qua Môn Học”, viết tắt là LETS (Learning English Through Subjects) cho biết : “Học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng sẽ cần có những phương pháp dạy và học phù hợp, đặc biệt với đối tượng là trẻ em. Không phải trẻ em của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có những điểm chung giống nhau do vậy để hiểu được và có được phương pháp học phù hợp giúp trẻ học hiệu quả là rất quan trọng”.

Điểm yếu chung của hầu hết học sinh Việt Nam là tính nhút nhát, sự thiếu tự tin, hay thậm chí nhiều em lại lúng túng khi trò chuyện với người nước ngoài hoặc trước một nhóm đông người. Với LETS, các em được tạo điều kiện thể hiện cái tôi và sự tự tin của mình, và dù ở độ tuổi nào thì suy nghĩ riêng của các em luôn được khuyến khích và tôn trọng.

Là thế hệ mới, thế hệ công dân toàn cầu, ngoài kiến thức, việc phát triển toàn diện các kỹ năng trong cuộc sống là rất quan trọng. Lồng ghép các cách học “Heads-up” (ngẩng cao đầu); “Stealth learning” (chơi mà học); hay chương trình rèn luyện kỹ năng tương lai 4Cs (Collaboration - Hợp tác, Creativity - Sáng tạo, Critical Thinking - Tư duy Phản biện, Communication - Giao tiếp), LETS, với phương pháp “chơi mà học, học mà chơi” thú vị và bổ ích, sẽ khuyến khích và giúp trẻ tự tin đưa ra những quan điểm riêng của mình.

Ngoài ra, không chỉ với cách học giúp tiết kiệm thời gian, không phải ghi chép nhiều như các phương pháp truyền thống, phương pháp Học tiếng Anh qua môn học - LETS sẽ khiến trẻ thêm yêu thích môn tiếng Anh với chương trình học online tương tác “Online World” đi kèm với bộ giáo trình học chính thức Islands độc quyền của Apollo. Đây là một trong những điểm rất khác của phương pháp học LETS của Apollo, giúp trẻ luôn yêu thích việc học tiếng Anh ngay cả khi tự học tại nhà.

Đặc biệt, các thiết bị công nghệ hiện đại của Apollo English như bảng tương tác thông minh IWB chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị, giúp cả thầy và trò cùng hòa mình vào những giờ học vui vẻ và bổ ích.

Thành lập năm 1994, Apollo là tổ chức giáo dục nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Apollo là thành viên của Tổ chức Giáo dục International House, hiện có mặt ở 150 trung tâm trên 50 quốc gia khắp toàn cầu. International House cũng là một trong những tổ chức đào tạo giáo viên lớn nhất toàn cầu, giúp Apollo Việt Nam tuyển chọn những giáo viên ưu tú nhất.

Apollo Việt Nam hiện có 13 cơ sở học tập tiếng Anh hiện đại tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Apollo Việt Nam liên tục cập nhật chương trình học và công cụ giảng dạy để nhắm đến mục tiêu: phát triển và bồi dưỡng sự tự tin cho học viên.

Học tiếng Anh theo chuẩn “con hổ châu Á”

() “Tôi thấy cách học của Apollo 360 độ rất tương đồng với chương trình tôi đang theo học ở Hàn Quốc”, Jang Ga Seul- một học viên người Hàn Quốc nói.

Lựa chọn trung tâm tiếng anh mới với nhiều giá trị hơn

() Ngoài ưu điểm về cơ sở vật chất hiện đại và mới mẻ, các trung tâm tiếng Anh mới thường có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút học viên.

Trẻ học tiếng Anh – đầu tư và hiệu quả

() Năm học mới đã bắt đầu, chắc hẳn các phụ huynh sẽ phải đau đầu với lịch học của con, sắp xếp các môn học thế nào cho hợp lý, bớt môn nào, bỏ môn nào và có lẽ môn học được cân nhắc nhiều nhất phải kể tới tiếng Anh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư