Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn mừng Lễ Quốc khánh
Baodautu.vn (Tổng hợp) - 02/09/2015 07:37
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn, nhắc lại sự kiện cách đây 70 năm, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
TIN LIÊN QUAN

Đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước đang tiến ra lễ đài, chuẩn bị cho lễ chào cờ bắt đầu lúc 7h5. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch nước sẽ đọc diễn văn và đến 7h40 bắt đầu chương trình diễu binh diễu hành. Điều hành lễ diễu binh là trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình bắt đầu. 21 loạt đại bác cũng được khai hỏa tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9-2015, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9-2015, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn, nhắc lại sự kiện cách đây 70 năm, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Cách mạng tháng 8 đưa Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến thành đất nước độc lập, nhân dân từ thân phận nô lệ thành người tự do, cổ vũ phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa trên thế giới. 70 năm qua, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam đã giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng 8. 

Diễn văn của Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, như: chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo trên thế giới, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên biển Đông.

"Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ nước nghèo nàn đã vươn lên thoát khỏi khủng hoảng, vượt qua nước nghèo kém phát triển thành nước có thu nhập trung bình, chính trị xã hội ổn định, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên nhiều tạo nên thế và lực cho đất nước", Chủ tịch nước khẳng định.


Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư