Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Sơn Trà sẽ trở thành Khu du lịch Quốc gia trước năm 2025
Ngọc Tân - 18/02/2017 09:24
 
Theo Quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia (DLQG) trước năm 2025; đến năm 2030, khu DLQG Sơn Trà sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước và là một điểm đến quan trọng trên tuyến đường du lịch đường bộ và đường biển quốc gia.

Đó là thông tin được ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cung cấp tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 vào sáng 15/2. 

Theo đó, Khu DLQG Sơn Trà sẽ phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý thế mạnh về tài nguyên biển, rừng, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng biển cao cấp phục vụ thị trường có khả năng chi trả cao và du lịch văn hóa-tâm linh. Đồng thời, việc phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà- Đà Nẵng
Bán đảo Sơn Trà- Đà Nẵng

Đồng thời Khu du lịch quốc gia Sơn Trà còn phải bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên rừng, biển và phòng chống thiên tai.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Khu DLQG Sơn Trà sẽ đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng. Đến năm 2030, đón trên 4,6 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu khoảng 4.300 tỷ đồng. Khi trở thành Khu DLQG, Sơn Trà sẽ góp phần tạo ra trên 2.800 việc làm cho lao động trực tiếp đến năm 2030.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Chí Cường cho biết, năm 2016, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với năm 2015, đạt 107,89% kế hoạch; tổng doanh thu nội địa đạt 16.082,8 tỷ đồng, tăng 25,84 so với cùng kỳ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, những kết quả hết sức khả quan khi nhiều sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí mới được đưa vào hoạt động, góp phần tăng đáng kể lượng khách du lịch, đồng thời tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch thành phố. Đặc biệt Danh hiệu “Điểm đến hàng đầu về sự kiện và lễ hội Châu Á” là những minh chứng sống động cho uy tín, thương hiệu của ngành du lịch Đà Nẵng thời gian qua.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cũng đồng thời yêu cầu ngành Du lịch trong năm 2017 cần bám sát những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố để rà soát lại chương trình, nội dung công tác của ngành; có kế hoạch, giải pháp thực hiện cho từng hạng mục nội dung, phân công nhiệm vụ, tiến độ triển khai cụ thể, báo cáo kết quả từng giai đoạn; kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ. Đặc biệt chú ý công tác chuẩn bị tổ chức 2 sự kiện lớn nổi bật mang tầm quốc tế (Lễ hội pháo hoa quốc tế, Tuần lễ cấp cao APEC 2017) và quan trọng là tạo ra được giá trị cao hơn, vươn xa hơn cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.

Bật mí những bất ngờ có một không hai tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017
Hoành tráng, ấn tượng với đa dạng các chương trình đồng hành, DIFF 2017 đang khiến các tour Đà Nẵng được tung ra luôn đi kèm khuyến cáo “đặt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư