Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Đến lượt máy bay chiến đấu Nga bị rơi, phi công thiệt mạng
Trung Anh - 28/07/2014 05:26
 
Một máy bay chiến đấu MiG29 của không quân Nga bị rơi ở miền nam nước này vào hôm nay 27/7, khiến viên phi công thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do trục trặc kỹ thuật.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Jetstar: Máy bay mất liên lạc 10 phút ở Vinh là tin đồn thất thiệt
Rơi máy bay tư nhân, hai người thiệt mạng
4 sự cố nghiêm trọng của máy bay Việt Nam 6 tháng qua
Trực thăng của Không quân Ấn Độ rơi, 7 quân nhân thiệt mạng
7 vụ rơi máy bay trong tháng 7 khiến thế giới sửng sốt

Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay: “Chiến đấu cơ MiG-29 đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm theo kế hoạch ở vùng Astrakhan. 

  Đến lượt máy bay chiến đấu Nga bị rơi, phi công thiệt mạng  
  Một chiếc chiến đấu cơ MiG-29  

Người giám sát chuyến bay đã ra lệnh phi công nhảy dù, nhưng viên phi công vì muốn cứu máy bay, nên đã không bỏ điều khiển. Anh đã tử nạn”, ông cho hay.

Hãng thông tấn Interfax cũng dẫn lời Tướng Viktor Bondarev cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, nhưng “theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho là do lỗi thiết bị bay”.

Máy bay do Liên Xô thiết kế đã hứng chịu một loạt vụ tai nạn cả trong và ngoài nước trong những năm qua.

Lần gần đây nhất một chiếc MiG-29 của không quân Nga gặp nạn là vào năm 2012, ở miền đông Siberia. Máy bay khi đó đã đâm vào núi.

Một năm trước, 2 phi công cũng đã thiệt mạng trong khi bay thử ở vùng Astrakhan.

MiG-29 được sản xuất lần đầu tiên vào những năm 1980 và đã được xuất khẩu rất nhiều ra thế giới. Lực lượng không quân nhiều nước, trong đó có Iran, đang triển khai loại máy bay này

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư