Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Đồng Nai hỗ trợ Đảng viên cao tuổi dịp tết Ất Mùi
Duy Hữu - 02/02/2015 11:28
 
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định 216/QĐ-UBND về việc hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hai cụ đảng viên 85 năm tuổi Đảng

Theo đó, đảng viên 65 năm tuổi Đảng trở lên được hỗ trợ ở mức cao nhất, 2 triệu đồng mỗi người.

Với các đảng viên từ 55 đến 60 năm tuổi Đảng được hỗ trợ 1,1 triệu đồng mỗi người. Mức hỗ trợ này cũng áp dụng với các đối tượng: Các đồng chí cán bộ hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ các khoá trước đã nghỉ hưu.

Tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết (Ảnh minh hoạ)

Mức hỗ trợ 750 ngàn cho các đối tượng: gia đình liệt sỹ và người đang hưởng trợ cấp, kể cả gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh, bệnh binh đã được xếp hạng có hồ sơ do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động trong kháng chiến; Người có công giúp đỡ cách mạng; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng dành mức hỗ trợ 650 ngàn đồng cho 15 nhóm đối tượng như: cán bộ, công chức, viên chức; người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động;  con của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên…

Tỉnh cũng dành mức hỗ trợ 550 ngàn đồng cho hộ nghèo; mức hỗ trợ 400 ngàn đồng cho hộ cận nghèo; học sinh đang theo học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh…

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi việc hỗ trợ các đối tượng trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra giám sát quá trình hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sai sót, cấp không đúng đối tượng làm thất thoát tiền ngân sách.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trước ngày 11/2/2015, tức 23 tháng Chạp.

Đăk Lăc dành trên 40,5 tỷ tặng quà Tết

() UBND tỉnh Đăk Lăk vừa ban hành Quyết định 208/QĐ- UBND về Kế hoạch thăm và tặng quà các tập thể, cá nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đà Nẵng hỗ trợ người đạp xích lô 250 ngàn đồng ăn Tết

() UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định trợ cấp khó khăn cho một số đối tượng trên địa bàn và chế độ tết cho cán bộ, công chức Thành phố.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư