Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 1/9: Miền Bắc tăng nhiệt trước nghỉ lễ
M.Anh (vietnannet) - 01/09/2017 07:47
 
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, toàn miền Bắc tiếp tục tăng 1-2 độ C, buổi trưa trời khá oi nóng.
Dự báo thời tiết, bản tin thời tiết, tin thời tiết, thời tiết Hà Nội
Hôm nay Thủ đô Hà Nội tăng lên mức 34 độ, nhưng từ mai nhiệt độ sẽ giảm dần

 

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông, tuy nhiên theo nhận định, khả năng lớn sẽ đổ bộ vào Quảng Đông mà không đi sang Quảng Tây (Trung Quốc) như bão số 6 và bão số 7 vừa qua. Do ở xa, nên thời tiết miền Bắc không chịu tác động.

Toàn miền Bắc trong hôm nay tiếp tục đà tăng nhiệt, thêm 1-2 độ C do chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây phát triển mở rộng. Nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội, TP.Việt Trì, Phú Thọ lên mức 34 độ, còn lại phổ biến 32-33 độ, buổi trưa trời khá oi nóng.

Tuy nhiên từ mai, oi nóng ở thủ đô Hà Nội sẽ giảm xuống khi nền nhiệt lùi nhẹ về mức 33 độ.

Tại khu vực miền Trung, ngoài ảnh hường vùng thấp còn chịu tác động của gió phơn nên nhiệt độ tăng khoảng 2-3 độ so với hôm qua, cao nhất tại TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Bình Thuận lên mức 35 độ C, các nơi còn lại phổ biến 34 độ.

Tại Tây Nguyên, dự báo đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, ban đêm 20-23 độ C, riêng Đà Lạt ban ngày

Các tỉnh Nam Bộ trong 1-2 ngày tới thời tiết ít biến động, ban ngày trời nắng, trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, thấp nhất 24-27 độ C.

[Infographic] Dự báo thời tiết trong dịp nghỉ lễ 2/9
Dự báo thời tiết trên 3 miền khá thuận lợi trong 3 ngày nghỉ (từ 2 đến 4/9/2017), nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 33 độ C.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư