Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng hạ nhiệt tại miền Bắc
Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+) - 30/05/2015 08:57
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (31/5), một khối khí mát tác động xuống gây mưa cho khu vực Bắc Bộ nên nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn, phía Bắc Trung Bộ nhiệt độ cũng giảm nhẹ, phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông dưới cái nắng nóng lên tới 40 độ C ở Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông dưới cái nắng nóng lên tới 40 độ C ở Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày nắng nóng gián đoạn, từ ngày 1-4/6, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Trung Bộ từ ngày 2/6, nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên từ 1-2 độ C.

Trong hai ngày vừa qua (28-29/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 40 độ C như Hòa Bình, Minh Đài (Phú Thọ), Láng (Hà Nội), Nho Quan (Ninh Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Đồn (Quảng Bình)…

Một số nơi trên 41 độ C như Như Xuân (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh)… Cao nhất ở Tây Hiếu (Nghệ An) là 42 độ C và Quỳ Hợp (Nghệ An) trên 42 độ C.

Hôm nay (30/5), nắng nóng sẽ dịu bớt, nhiệt độ không tăng lên ở các tỉnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, sáng sớm nắng đã lên chói chang, nhiệt độ 29-30 độ C, đến 15 giờ nhiệt độ đạt mức 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và duy trì mức nhiệt này đến 16 giờ chiều, sau đó nhiệt giảm dần.

Khu vực các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, nhiều nơi thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị vẫn 40-41 độ C.

Các khu vực khác từ Thanh Hóa đến Bình Định mức nhiệt phổ biến 38-39 độ C, từ Phú Yên đến Ninh Thuận 36-37 độ C.

Tây Nguyên nắng cả ngày, nền nhiệt 31-34 độ C. Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao hơn, từ 32-35 độ C, trời oi nóng vào buổi trưa, nhưng đến chiều tối gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh lên gây mưa rào rải rác và có nơi mưa vừa, mưa to.

Những đợt nắng nóng kéo dài là do con người gây nên
El Nino cùng với biến đổi khí hậu do yếu tố con người là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nắng nóng bất thường năm nay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư