Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Gần 20 triệu xe máy gắn logo Honda đã được bán ra tại Việt Nam
Minh Hải - 12/03/2016 06:39
 
Thông tin được Honda Việt Nam công bố trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập mới diễn ra tại Hà Nội.
Nhà máy thứ 3 của Honda Việt Nam đặt tại Hà Nam
Nhà máy thứ 3 của Honda Việt Nam đặt tại Hà Nam

Sau 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Honda đã bán ra gần 20 triệu xe máy, giữ thị phần 71% tính đến tháng 12/2015.

Kể từ thời điểm bắt đầu khánh thành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam (tháng 3/1998), đến nay Honda đã mở rộng quy mô với 3 nhà máy sản xuất xe máy và 1 nhà máy lắp ráp ô tô với khoảng 10.000 nhân viên trên toàn quốc.

Theo đó, trong 20 năm qua, Honda đã đầu tư tổng cộng khoảng 530 triệu USD cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất, lắp ráp. Trong đó 290 triệu USD đầu tư cho nhà máy xe máy thứ nhất tại Vĩnh Phúc, 65 triệu USD cho nhà máy thứ hai cũng đặt tại Vĩnh Phúc, 120 triệu USD cho nhà máy thứ ba tại Hà Nam và khoảng 60 triệu USD cho nhà máy ô tô đặt trong khuôn viên của công ty tại Vĩnh Phúc.

Tổng công suất của 3 nhà máy kể trên là 2,5 triệu xe máy/năm. Hệ thống phân phối lên tới gần 700 HEAD trên toàn quốc. Mẫu xe bán chạy nhất là Honda Wave Alpha với 3,9 triệu xe, tiếp sau là Honda Air Blade với 2,8 triệu chiếc đã được tiêu thụ.

Bên cạnh việc tiêu thụ trong nước, Honda Việt Nam cũng đã xuất khẩu được gần 225.000 xe máy với tổng giá trị hơn 320 triệu USD.

Honda SH bị bắt buộc triệu hồi
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức yêu cầu Công ty Honda Việt Nam thực hiện chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi xảy ra liên quan đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư