Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Một người nát tay vì đạn vương vãi ở Bắc Ninh phát nổ
Phạm Dự (vnexpress) - 04/01/2018 08:36
 
Dọn xưởng gỗ sau vụ nổ kho phế liệu, anh Hoàng Văn Hà ở làng Quan Độ, Bắc Ninh, bị đạn nổ nát bàn tay.
Anh Hoàng Văn Hà được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Ngọc Thành
Anh Hoàng Văn Hà được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Ngọc Thành

Chiều 3/1, anh Hoàng Văn Hà (43 tuổi), làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) bị thương nặng ở bàn tay do đạn phát nổ khi đang thu dọn xưởng gỗ. Xưởng nhà anh cách hiện trường vụ nổ kho phế liệu 4h30 rạng sáng nay khoảng 500m. 

Khi đầu đạn phát nổ, nhiều mảnh vụn và máu từ tay anh Hà bắn ra, vương vãi khắp nơi. Anh được người dân đưa đi cấp cứu. 

Đạn bay rào rào vào nhà dân, nằm la liệt khắp nơi sau tiếng nổ kinh hoàng lúc tinh mơ. Vụ nổ khiến kho phế liệu thành hố đất sâu 10 mét, san phẳng năm ngôi nhà xung quanh và có phạm vi ảnh hưởng lên đến 5km. Hai em bé tử vong và nhiều người bị thương do vùi trong đống đổ nát. 

Lực lượng công binh có mặt tại hiện trường để rà phá bom mìn. Nhiều bộ đội, công an đi gom đầu đạn vương khắp làng với sự giúp đỡ của người dân. 

Người dân nhặt được rất nhiều đạn quanh hiện trường vụ nổ sáng nay. Ảnh: Phạm Dự
Người dân nhặt được rất nhiều đạn quanh hiện trường vụ nổ sáng nay. Ảnh: Phạm Dự


Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân mua vật liệu nổ về chế xuất. Nhà chức trách đang làm rõ nguồn gốc phế liệu và "sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu hình sự".


11 thanh niên ngang nhiên cầm hung khí chặn xe trấn lột, thách báo công an
Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã xác định được nhóm thanh niên 11 người dùng hung khí để "xin tiền" các tài xế qua đường.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư