Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Ngân hàng chính sách mang Xuân yêu thương tới hộ nghèo
Như Loan - 30/01/2019 17:24
 
Bên cạnh công tác tín dụng chính sách, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Ngân hàng Chính sách xã hội lại tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.
Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách...
Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách...

Vừa qua, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đã tổ chức trao tặng quà Tết tới các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) và huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn). Những suất quà mang theo tình cảm ấm áp từ trái tim của những người cán bộ chính sách đã được chuyển tới tay hàng trăm hộ gia đình ở Nguyên Bình và Đình Lập, với hy vọng sẽ mang theo niềm hạnh phúc đến với mọi người.

Năm 2018, riêng tại Cao Bằng, NHCSXH đã dành hơn 2 tỷ đồng xây dựng điểm trường tại huyện Thông Nông, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, xây nhà Đại đoàn kết, xây Bia tưởng niệm liệt sỹ biên phòng tại Đồn Biên phòng Sóc Giang (huyện Hà Quảng)…

200 phần quà Tết của NHCSXH đã được trao tới bà con của huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
200 phần quà Tết của NHCSXH đã được trao tới bà con của huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Công đoàn NHCSXH tổ chức thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 27,6 tỷ đồng, nhằm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng; xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do mưa lũ; ủng hộ lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa; hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác.

Trong ngày cuối năm rét lạnh, đâu đó, bên ngoài Hội trường UBND xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, dễ thấy vài cậu bé người Dao đang vui mừng ghé tay xách giúp bố mẹ những túi quà. Anh Lý Kiềm Hin ở thôn Nà Hoảng, xã Tam Kim xúc động chia sẻ: “Ngày thường đã được NHCSXH cho vay vốn, được các anh chị tuyên truyền chính sách, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, ngày Tết còn được lãnh đạo Ngân hàng từ Hà Nội lên tặng quà chúc Tết, tôi vui lắm. Cám ơn tình cảm của các anh, các chị NHCSXH. Chúng tôi phải cố hơn để sang năm không còn nghèo nữa”.

Được biết, Tam Kim và Hoa Thám là hai xã có truyền thống quê hương cách mạng của huyện Nguyên Bình, nơi sinh sống của bà con các dân tộc Dao, Nùng, Mông, Mường… Đây cũng là những xã thuần nông, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nước sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, môi trường ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, đời sống nhân dân còn vất vả, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, nhiều hộ gia đình ở Lạng Sơn, Cao Bằng đã có nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững. Chẳng hạn, gia đình anh Triệu Văn Phia và chị Hứa Thị Liên (người dân tộc Nùng, ở thôn Bản Tích, thị trần Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đã vay vốn ưu đãi đầu tư máy móc làm đậu phụ, chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế tốt. Hay gia đình bà Hoàng Thị Bằng (xóm Nà Sa, xã Bế Triều, huyện Hòa An, Cao Bằng) vừa thoát nghèo cuối năm 2016. Năm 2017, gia đình bà Bằng vay vốn NHCSXH 50 triệu đồng để đầu tư mua 2 con trâu về chăn nuôi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Với những định hướng và giải pháp đúng đắn, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đắc lực cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Ngân hàng Chính sách xã hội: 16 năm chia ngọt, sẻ bùi qua từng chính sách
Với gần 7 triệu khách hàng, bao phủ 11.000 xã trên toàn quốc, Ngân hàng Chính sách xã hội được đánh giá là một trong những hệ thống phân phối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư