Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho VN 5 dự án
Thanh Hải - 13/11/2014 09:01
 
Hôm qua 12/11, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho 5 dự án tại Việt Nam, với tổng số tiền viện trợ là 500.975 USD.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 500 triệu yen đảm bảo an toàn hàng hải
Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu cho Việt Nam
   
  Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho 5 dự án tại Việt Nam  

Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada cho biết, cùng với các dự án viện trợ quy mô lớn cho cơ sở hạ tầng như cầu, đường, sân bay, Chính phủ Nhật Bản rất chú trọng hỗ trợ trực tiếp những đối tượng khó khăn thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế...

Đại sứ bày tỏ các dự án đã ký kết này sẽ củng cố hơn nữa mối liên kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Hiroshi Fukada đã ký với đại diện các đơn vị nhận viện trợ gồm Dự án mở rộng trạm y tế thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Dự án xây dựng điểm trường tiểu học Tức Tranh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Dự án mở rộng trạm y tế xã Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Dự án xây dựng trường trung học cơ sở Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Dự án cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Phong Chí Linh, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nhật Bản nối lại ODA cho các dự án mới tại Việt Nam Nhật Bản nối lại ODA cho các dự án mới tại Việt Nam

()  Quyết định nối lại ODA cho các dự án mới của Việt Nam được Nhật Bản đưa ra sau khi hai nước nhất trí phương án tránh tái diễn các vụ việc tương tự vụ án hối lộ của JTC với Đường sắt Việt Nam vừa qua.

Nhật Bản không dừng các dự án ODA đối với Việt Nam Nhật Bản không dừng các dự án ODA đối với Việt Nam

() Trước thông tin về việc Tokyo sẽ tạm hoãn viện trợ phát triển chính thức do nghi án hối lộ trong dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Nhật Bản sẽ không dừng các dự án ODA đối với Việt Nam.

Vốn ODA Nhật Bản vẫn chảy mạnh vào giao thông Vốn ODA Nhật Bản vẫn chảy mạnh vào giao thông

(Baodautu.vn) Dòng vốn ODA Nhật Bản trong 3 năm tới vẫn chảy mạnh vào các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.  Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Đầu tư từ Nhật Bản: Khẩu vị đã khác  Ngân hàng “kết” đối tác Nhật

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư