Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Những người đẹp gây tiếc nuối khi thất bại tại Miss Universe
Di Ca (vnexpress) - 28/12/2015 14:51
 
Phạm Hương của Việt Nam là một trong những thí sinh gây tiếc nuối khi được đánh giá cao từ đầu nhưng không vào Top 15 Miss Universe 2015.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology mới đây đưa ra danh sách 6 thí sinh được đánh giá nổi trội về nhan sắc nhưng không có thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ giai đoạn 2010 - 2015.

Phạm Hương - đại diện Việt Nam - là nhan sắc hoài phí nhất của năm nay. Ngay từ đầu, chuyên trang này đã đánh giá cao Phạm Hương, thậm chí bình chọn cô là hoa hậu. Việc người đẹp Việt ra về trắng tay gây nhiều tiếc nuối.

 

Josselyn Garciglia của Mexico là nhan sắc đáng tiếc nhất 2014. Người đẹp sinh năm 1990 cao 1,74 m, cũng nằm trong số những ứng viên được đánh giá mạnh nhất cuộc thi nhưng không vào Top 15.

 

Người mẫu Ba Lan Paulina Krupinska cao 1,78 m với số đo ba vòng là 86 - 63 - 91. Cô giành giải Miss Photogenic (Người đẹp ăn ảnh) tại Miss Universe 2013 nhưng rớt khỏi Top 16.

 

Bodine Koehler - Miss Puerto Rico - cũng thất bại tại Hoa hậu Hoàn vũ 2012 khi không vào Top 16. Bodine Koehler cao 1,83 m, với thân hình được đánh giá là đẹp nhất cuộc thi.

 

Người đẹp Deborah Priya Henry của Malaysia gây tiếc nuối khi ra về tay không tại Miss Universe 2011. Cô từng có mặt trong Top 16 Miss World 2007.

 

Rima Fakih của Mỹ cũng được kỳ vọng cao tại Miss Universe 2010 nhưng không vào bán kết.

 

 

Miss Universe 2015 đã có một cái kết kỳ quặc nhất trong lịch sử
Pia Wurtzbach vui vì đoạt Hoa hậu nhưng rất khó xử với nỗi buồn của Ariadna.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư