Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng
Hà Minh - 16/06/2016 10:55
 
Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 sáng nay (16/6) đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (40 tuổi), Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh, cho nghỉ hưu theo chế độ đối với Chủ tịch HĐND Trần Thọ.

Có 47 đại biểu (2 người vắng mặt có lý do) tham dự kỳ họp. Kết quả kiểm phiếu, ông Xuân Anh đạt 47/47 phiếu bầu. Trước đó, trong tờ trình đề xuất nhân sự, ông Trần Thọ - Chủ tọa kỳ họp đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Anh để các đại biểu bỏ phiếu bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa XI.

Ông Trần Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Trần Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Xuân Anh quê Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Sau khi nghỉ làm báo, ông về giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, Phó bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Tháng 10/2010, ông Xuân Anh được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Giữa năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Xuân Anh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Tháng 2/2014, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Xuân Anh vào chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn. Ngày 16/10/2015, Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa XXI bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch Thành phố tắm biển và ăn cá cùng ngư dân
Sáng nay (1/5), lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ; ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành uỷ; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư