Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam: Bắt 5 đối tượng, 4 đối tượng ra đầu thú trong vụ phá rừng Pơmu
Hà Minh - 25/08/2016 19:50
 
Chiều 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin bước đầu về Vụ phá rừng Pơ mu xảy ra tại huyện Nam Giang khiến dư luận cả nước quan tâm thời gian vừa qua. Theo thông tin ban đầu, liên quan đến vụ phá rừng này, đã có 5 đối tượng bị bắt khẩn cấp và 4 đối tượng ra đầu thú.
TIN LIÊN QUAN

Các đối tượng  bị bắt khẩn cấp, gồm: Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi), huyện Tuên Hóa (Quảng Bình) là nhóm trưởng khai thác; Nguyễn Văn Sanh ở Bố Trạch (Quảng Bình), là nhóm trưởng vận chuyển gỗ; Lê Trọng Dương (48 tuổi) ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) là nhóm phó khai thác; Nguyễn Văn Quang, ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), là đối tượng tổ chức nhóm đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ cung cấp lương thực, thực phẩm...

4 đối tượng tham gia khai thác gỗ ra đầu thú, gồm: Phạm Văn Bồng; Mai Văn Châu; Mai Văn Cường và Lê Hồng Diêu, các đối tượng này đều trú quán tại Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Theo Cơ quan điều tra, hiện nay còn 11 đối tượng tham gia vận chuyển gỗ đã bỏ trốn. Số đối tượng này đã xác định được tên tuổi, quê quán ở các xã, huyện của tỉnh Quảng Bình. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi các đối tượng này ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Các đối tượng này nếu ra đầu thú sẽ không bị bắt giữ.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải điều tra, làm rõ xử lý các cá nhân, tập thể sai phạm (nếu có).

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chưa có tài liệu chứng minh về các cơ quan quản lý nhà nước (Hải Quan, Biên Phòng) có vi phạm về công tác, hoặc vi phạm hình sự.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư