Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp công du 3 nước Campuchia, Lào, Philippines
Thanh Huyền - 21/04/2017 08:18
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Campuchia, Lào và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 vào tuần tới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm cùng Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2016 của Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm cùng Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2016 của Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24/4 đến ngày 25/4.

Tiếp đó, trong 2 ngày 26 và 27/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam -Campuchia 2017 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Các chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, qua đó tạo động lực góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, Campuchia lên tầm cao mới.

Tại Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen nhằm trao đổi các biện pháp lớn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như giáo dục - đào tạo, du lịch, viễn thông, hàng không, ngân hàng… cũng như sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chào Quốc vương Norodom Sihamoni, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Trong chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sẽ trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ giữa hai nước như kinh tế, thương mại - đầu tư, năng lượng, viễn thông, giao thông - vận tải.. cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, Thường trực Ban bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29 tại Lào (Ảnh VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29 tại Lào (Ảnh VGP/Quang Hiếu)

Sau chuyến thăm chính thức Campuchia và Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 28-29/04/2017.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng Lãnh đạo các nước ASEAN rà soát tình hình và phương hướng triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, bàn các biện pháp tăng cường quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các bài phát biểu tại các phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp của Hội nghị và tại các cuộc Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN với Liên minh Nghị viện ASEAN và Thanh niên.

Dự kiến trong thời gian tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN.

Tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà Pany...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư